Ánh Viên được kỳ vọng là cô gái vàng ở SEA Games 28

15:54 Thứ sáu 22/05/2015

Tại kỳ Đại hội trên đất Singapore, bơi lội đề ra chỉ tiêu giành từ năm đến bảy HC vàng, trong đó Ánh Viên được kỳ vọng sẽ mang về từ ba đến năm tấm.

"Trong chuyến tập huấn tại Mỹ, Ánh Viên đạt được những chỉ số rất tốt. Chúng tôi kỳ vọng tại SEA Games 28, kình ngư này có thể giành từ ba đến năm HC vàng," ông Đinh Việt Hùng, Trưởng bộ môn bơi Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ với chúng tôi.

Tại SEA Games 27 ở Myanmar, Ánh Viên giành ba HC vàng ở các nội dung 200 mét ngửa, 200 mét hỗn hợp và 400 mét hỗn hợp. Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng, bên cạnh các nội dung sở trường kể trên, tại SEA Games 28 tới kình ngư người Cần Thơ có thể "gặt" thêm HC vàng ở nội dung tự do các cự ly 200 mét, 400 mét và 800 mét.

Ánh Viên gồng gánh hy vọng đoạt HC vàng cho đội bơi Việt Nam tại SEA Games 2015. Ảnh: Internet.

Tại SEA Games 28, lịch thi đấu các nội dung của Ánh Viên nối tiếp nhau liên tục. Ban huấn luyện đã phải tính tới phương án bỏ một số nội dung để kình ngư số một Việt Nam dồn sức cho những nội dung có khả năng giành HC vàng lớn hơn.

Đội bơi Việt Nam tham dự SEA Games 28 với tám vận động viên (bốn nam, bốn nữ), góp mặt ở 30 trong tổng số 36 nội dung thi đấu. Đội sẽ lên đường sang Singapore vào ngày 2/6 (đội nữ) và 3/6 (đội nam), để tranh tài từ ngày 6/6 đến 11/6.

"Bên cạnh Ánh Viên, chúng tôi còn hy vọng vào Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật và Trần Duy Khôi," ông Việt Hùng nói thêm.

Tại SEA Games 27 cách đây gần hai năm, Hoàng Quý Phước giành HC vàng 200 mét tự do, Lâm Quang Nhật giành HC vàng 1500 mét tự do.

Lâm Thoả | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục