Anh tài AFF Cup 2012: Myanmar

18:13 Thứ hai 19/11/2012 | 3

Myanmar từng là thế lực lớn của bóng đá Đông Nam Á những năm 1960 và 1970. Vào thời hoàng kim, tuyển Myanmar về nhì ở Asian Cup 1968, vô địch Asian Games 1966 và không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn từ 1965 đến 1970. Hiện tại, dù đã sa sút đáng kể nhưng họ vẫn luôn khiến các đối thủ phải dè chừng bởi khả năng gây bất ngờ và lối đá khó lường.

Với những màn trình diễn nghèo nàn ở AFF Suzuki Cup 2010 (thua Việt Nam 1-7, thua Singapore 2-1 hòa Phlippines 0-0), Myanmar đã phải trải qua vòng sơ loại mới có thể góp mặt ở AFF Cup 2012.  Tại vòng sơ loại, Myanmar đã có những chiến thắng rất thuyết phục trước các đối thủ Brunei 1-0, Đông Timor 2-1, thắng Campuchia 3-0 để lên ngôi đầu bảng. Lúc này, đội bóng của HLV Park Sung Hua đang tràn trề tự tin và khát khao chiến thắng.

Tuyển Myanmar. Ảnh: Internet.

Trong những trận giao hữu trước giải, Myanmar từ chối đá với các đội bóng khu vực, thay vào đó, họ chọn những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc hay Nhật Bản. Ở trận đấu gần nhất, Myanmar đã xuất sắc hòa đội bóng hạng 2 của Nhật là Fagiano Okayama trên sân nhà với tỷ số 1-1. Lứa cầu thủ của Mayanmar hiện tại cũng không hề xa lạ với các giải đấu khu vực bởi họ vừa giành huy chương đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 26 tại Indonesia hồi cuối năm ngoái. Quá trình chuẩn bị này cho thấy đội bóng của HLV Park Sung Hwa là một ẩn số đầy thú vị và sẵn sàng mang tới những bất ngờ tại AFF Cup.

Tại AFF Cup 2012 này, Myanmar nằm ở bảng A cùng Thái Lan ,Việt Nam và Phillippines; một bảng đấu được xem là tử thần. Nếu như Thái Lan và Việt Nam luôn được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á thì Phillippines với lượng cầu thủ nhập tịch cũng đã có những bước tiến vượt bậc. Bởi vậy, Myanmar sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn đi tiếp nhưng dù sao, với những gì họ đã làm được thời gian gần đây, hãy cùng chờ đợi bất ngờ sẽ xảy đến.

Chìa khóa của đội tuyển Myanmar: Sức bật của Myanmar là ở tuyến giữa với sự xuất sắc của đội trưởng Khin Maung Lwin (đang khoác áo CLB Yangon Utd). Khin Maung Lwin chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có 6 lần khoác áo ĐTQG (ghi 4 bàn). Ngoài ra, đội bóng mang biệt danh The White Angels còn có một cái tên nổi bật khác là tiền đạo Kyaw Ko Ko, cầu thủ vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Myanmar năm 2012 và đoạt luôn giải vua phá lưới với 19 bàn.

HỒ SƠ của tuyển Myanmar tại AFF Cup:

Số trận:
32
Thắng: 12
Thua: 13
Hòa: 7
Bàn thắng: 62
Bàn thua: 65
Chiến thắng đậm nhất: 6-1 vs Philippines (2002)
Thất bại đậm nhất: 1-7 vs Vietnam (2010)
Số lần tham dự giải: 8 lần (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010)
Thành tích: Bán kết (2004)

Đội hình tham dự AFF Cup 2012 của ĐT Myanmar

Thủ môn: Thiha Sithu, Kyaw Zin Phyo  

Hậu vệ: Han Win Aung, Zaw Min Tun, Aung Hein Kyaw, Zaw Zaw Oo, Aung Zaw, Thein Than Win, Pyaye Phyo Aung, Thet Naing, Moe Win

Tiền vệ: Aung Moe, Mai Aih Naing, Yan Aung Kyaw, Khin Maung Lwin, Phyo Ko Ko Thein, Naing Lin Oo, Kyi Lin, David Htan

Tiền đạo: Kaung Sithu, Yan Paing, Soe Kyaw Kyaw 
     
HLV: Park Sung Hua (Hàn Quốc)
Tổng Hợp (TinTheThao.com.vn) | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục