AFC chọn Việt Nam làm chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2024

21:41 Thứ sáu 19/05/2023

Với quyết định mới nhất của AFC, U23 Việt Nam có lần thứ hai được thi đấu ở vòng loại U23 châu Á trên sân nhà.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà ở vòng loại U23 châu Á 2024. Ảnh minh họa: Y Kiện.

Theo thư chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gửi tới các liên đoàn bóng đá của các quốc gia, Việt Nam sẽ là một trong số 11 nước chủ nhà tại vòng loại U23 châu Á 2024. Những nước chủ nhà còn lại là Saudi Arabia, Uzbekistan, Hàn Quốc, Thái Lan, Jordan, Kuwait, Tajikistan, Bahrain, Indonesia và Trung Quốc.

Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một cùng Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan. Nguyên nhân là U23 Việt Nam đã thi đấu khá tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun, Phan Tuấn Tài và các đồng đội vào đến tứ kết. Ở vòng loại, U23 Việt Nam có thành tích toàn thắng khi đánh bại Đài Bắc (Trung Hoa) và Myanmar.

Dự kiến, ngày 25/5, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại U23 châu Á 2024. Từ ngày 4 đến 12/9, các đội sẽ chính thức tranh tài ở vòng loại. Vòng chung kết giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15/4 – 3/5/2024 tại Qatar với sự góp mặt của 16 đội gồm 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam được Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Tại bảng K, thầy trò HLV Park Hang-seo giành trọn vẹn 3 chiến thắng trước Brunei (6-0), Indonesia (1-0) và Thái Lan (4-0) để giành vé vào vòng chung kết.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 20:05 19/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục