9 điểm nhấn mà ai cũng cần biết về SEA Games 29

00:05 Thứ hai 07/08/2017

TinTheThao.com.vnĐại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 năm 2017 sẽ được tổ chức tại Malaysia trong tháng 8 này.

4.888 VĐV tranh 1.339 huy chương

SEA Games 29 sẽ có khoảng 7.000 VĐV, cán bộ và quan chức của 11 quốc gia tham dự cùng 9.000 tình nguyện viên phục vụ. Số VĐV của 11 đoàn là 4.888. Trong đó, chủ nhà Malaysia có lực lượng đông nhất: 874 VĐV. SEA Games 29 có 38 môn thi đấu bao gồm 405 nội dung và 1.339 huy chương được trao.

Khẩu hiệu

SEA Games 29 tổ chức trùng thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967-8/8/2017). Khẩu hiệu của đại hội năm nay là: "Hòa bình - Hội nhập - Thịnh vượng", biểu hiện khát vọng chung của nhân dân các nước ASEAN.

Chủ đề

Nước chủ nhà Malaysia đưa ra chủ đề của kỳ đại hội này là "Cùng nhau tỏa sáng" (Rising Together).

Biểu tượng

1_121003

 Hình ảnh diều mặt trăng. Ảnh: Internet.

Wau Bulan - diều Mặt trăng, một loại diều truyền thống của Malaysia được chọn làm biểu tượng của SEA Games 29. Chiếc diều có sự kết hợp cách điệu bằng các hình sọc, là màu sắc chọn lọc từ quốc kỳ của các nước Đông Nam Á. Duyên dáng, xinh đẹp, mạnh mẽ, chiếc diều Wau Bulan còn thể hiện sức mạnh vươn tới những kỷ lục mới trong thể thao.

Linh vật

Linh vật SEA Games 29 là chú hổ Malayan (thường gọi hổ Mã Lai), trong tiếng Malaysia gọi là Rimau. Thiết kế hình ảnh hổ Rimau được lựa chọn trong 174 tác phẩm dự thi tại cuộc thi biểu tượng SEA Games 29.

Ngọn đuốc SEA Games

Các công dân Đông Nam Á đang sinh sống và học tập tại Malaysia được chọn tham gia lễ rước đuốc SEA Games 29 bắt đầu từ ngày 14-5 tại Johor, phía nam của Malaysia, đi xuyên đất nước và đến Kuala Lumpur vào ngày 12-8. Tối 19-8, ngọn đuốc sẽ được đưa vào sân vận động quốc gia Bukit Jalil để thắp sáng trên đài lửa, chính thức khai mạc SEA Games 29. Ngọn lửa sẽ cháy sáng đến lễ bế mạc vào ngày 30-8.

Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức SEA Games 29 được chủ nhà Malaysia công bố vào năm 2017 là 450 triệu MYR, tương đương khoảng 105 triệu USD. Con số này được đánh giá là khá tiết kiệm, thấp hơn 2 kỳ SEA Games trước đó là 193 triệu USD (SEA Games 28 tại Singapore) và 293 triệu USD (SEA Games 27 tại Myanmar).

8.000 nhân viên an ninh

Chủ nhà SEA Games 29 cho biết sẽ huy động 8.000 cảnh sát, nhân viên an ninh bảo vệ thành viên các đoàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Trong đó, 3.000 người sẽ túc trực ở các sân đấu bóng đá, nơi tiềm ẩn nguy cơ bạo loạn từ các hooligan (cổ động viên quá khích) vốn là "đặc sản" của bóng đá Malaysia.

SEA Games 29 bế mạc sớm 1 ngày

Theo lịch ban đầu, SEA Games 29 khai mạc vào 19-8 và bế mạc vào 31-8-2017. Tuy nhiên sau đó, chủ nhà Malaysia quyết định bế mạc sớm hơn một ngày (tức 30-8), để tập trung kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 60 của đất nước mình (31/8/1957-31/8/2017). Chủ nhà đại hội khẳng định dù thời gian rút ngắn so với dự kiến song kế hoạch tổ chức SEA Games vẫn được đảm bảo về tiến độ lẫn chất lượng.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:05 07/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục