8 'cây nhà lá vườn' ưu tú của Liverpool: Alexander-Arnold đứng sau 1 người

08:12 Thứ tư 17/08/2022

TinTheThao.com.vnThe Kop nổi tiếng với truyền thống đào tạo trẻ. Sau đây là 8 gương mặt nổi bật nhất xuất thân từ học viện đội chủ sân Anfield.

 

1 - Steven Gerrard

Liverpool's best academy graduates of all time - Bóng Đá

Gerrard trong màu áo Liverpool. 

Huyền thoại người Anh gia nhập lò đào tạo trẻ Liverpool năm lên 8. Năm 1998, Gerrard ra mắt đội 1 The Kop. Tổng cộng, Gerrard có 710 lần xỏ giày ra sân, ghi được 185 bàn thắng, giành được 9 danh hiệu khác nhau. Một tượng đài bất tử ở sân Anfield.

2 - Trent Alexander-Arnold

Năm 2016, Alexander-Arnold ra mắt đội 1 Liverpool. Kể từ đó đến nay, tuyển thủ Tam Sư có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp.

Liverpool's best academy graduates of all time - Bóng Đá

Alexander-Arnold là chân chuyền lợi hại của The Kop.

Những đường chuyền vượt tuyến, những quả tạt chuẩn chỉnh làm nên thương hiệu mang tên Alexander-Arnold. Anh được ví von là mũi khoan phá lợi hại của đoàn quân Jurgen Klopp. Ngôi sao 23 tuổi góp công lớn trên hành trình Liverpool vô địch Premier League, Champions League.

3 - Robbie Fowler

Fowler là một trong số những cầu thủ được yêu mến nhất lịch sử Liverpool. Cựu danh thủ 47 tuổi ghi bàn ngay trận đấu ra mắt The Kop trước Fulham tại League Cup 1993.

Liverpool's best academy graduates of all time - Bóng Đá

Fowler trong màu áo Liverpool.

Fowler đóng góp hơn 30 bàn thắng xuyên suốt 3 trên 4 mùa giải đầu tiên khoác áo đội chủ sân Anfield. Fowler ghi bàn ở cả 2 trận chung kết League Cup và UEFA Cup năm 2001.

4 - Ian Callaghan

Callaghan thiết lập kỷ lục khi chơi 857 trận đấu cho The Kop từ năm 1960 đến năm 1978. Cựu danh thủ là thành viên Liverpool vô địch FA Cup năm 1965. Tổng cộng, Callaghan có 5 lần vô địch quốc gia Anh, 2 FA Cup, 2 Champions League và 2 Europa League. Một trong những tượng đài vĩ đại nhất sân Anfield.

5 - Phil Thompson

Thompson ra mắt đội 1 Liverpool năm 1972 dưới triều đại cựu HLV Bill Shankly. Xuyên suốt sự nghiệp khoác áo The Kop, Thompson có 477 lần xỏ giày ra sân; vô địch nước Anh 7 lần, 3 Europa League, 2 FA Cup.

6 - Michael Owen

Liverpool's best academy graduates of all time - Bóng Đá

Owen sở hữu khả năng săn bàn đáng nể. 

Owen đứng thứ 9 trong danh sách các cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Liverpool. Cựu tuyển thủ Tam Sư sở hữu tốc độ nhanh như chớp, khả năng dứt điểm sắc như dao cạo.

7 - Jamie Carragher

Carragher là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ 2 trong lịch sử Liverpool: 737 lần xuyên suốt 17 năm. Cựu danh thủ người Anh có lối chơi đa năng khi anh từng đá tiền đạo, hậu vệ cánh trước khi gây dựng tên tuổi ở vai trò trung vệ. Carragher góp công lớn trên hành trình Liverpool vô địch Champions League 2005.

8 - Steve McManaman

McManaman ra mắt dưới triều đại HLV Kenny Dalglish. Cựu tiền vệ người Anh tạo bước đột phá trong sự nghiệp khi được dẫn dắt bởi HLV Graeme Souness. McManaman kết hợp cùng Fowler tạo nên cặp bài trùng lợi hại của Liverpool.

Sau những năm tháng thành công ở Liverpool, McManaman chuyến đến Real Madrid vào năm 1999. Tại đội chủ sân Santiago Bernabeu, tiền vệ người Anh thi đấu tốt và giành được 2 chức vô địch Champios League, 2 lần xưng vương La Liga.

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 07:42 17/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục