7 sự kết hợp để chờ đợi ở Man Utd mùa 2020/21: Mũi đinh 3 hay song sát

15:31 Thứ ba 07/04/2020

TinTheThao.com.vnOle Gunnar Solskjaer thật may mắn khi sở hữu một đội hình có chiều sâu để thoải mái kết hợp họ thành một tập thể vững mạnh.

Tài năng của Bruno Fernandes

Harry Maguire và Eric Bailly

Eric Bailly đã không để Màn Utd thủng lưới một bàn nào vào năm 2020 trong các trận đấu mà anh ra sân. Trung vệ người Bờ Biển Nga hầu như chỉ được sử dụng như là phương án dự phòng, hoặc cho hàng thủ 3 người.

 - Bóng Đá

 Bailly là trung vệ tài năng.

Chúng ta vẫn chưa thấy Bailly sát cánh cùng với đội trưởng của câu lạc bộ, Harry Maguire. Victor Lindelof đạt phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, nhưng người ta có lí do để chờ đợi cặp đôi Bailly và Maguire thậm chí còn ăn ý hơn nữa, bởi lối chơi khác biệt giữa họ hứa hẹn sẽ kết hợp rất tốt với nhau.

Bruno Fernandes và Marcus Rashford

Bản hợp đồng mới của Man Utd vẫn chưa được chơi cùng cầu thủ ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ. Fernandes đã rất ăn ý với Anthony Martial, và hứa hẹn sẽ giúp Rashford bùng nổ hơn nữa, để vươn đến đẳng cấp mới.

Tốc độ, sức mạnh, lối chơi rộng của Rashford hứa hẹn sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu có một chân chuyền tuyệt vời như Fernandes.

Bruno Fernandes và Paul Pogba

Bruno Fernandes đã làm được những thứ mà nhiều người kỳ vọng ở Paul Pogba. Anh ghi bàn, anh kiến tạo, và anh là một thủ lĩnh trên sân. Khi Pogba trở lại, công việc của ngôi sao người Bồ Đào Nha thậm chí còn dễ dàng hơn trước. Fernandes cũng sẽ làm cho Pogba tốt hơn.

Nếu có cả Pogba lẫn Fernandes trên sân, đối phương sẽ rất khó để phong tỏa cùng lúc cả 2 người.

Odion Ighalo và Marcus Rashford

Odion Ighalo đã làm rất tốt kể từ khi gia nhập sân Old Trafford theo dạng cho mượn, và một thỏa thuận mua đứt là điều mà Man Utd nên làm. Lối chơi giữ bóng, làm tường của Ighalo rất ấn tượng và Rashford thực sự có thể hưởng lợi từ việc chơi bên cạnh cựu ngôi sao Watford.

Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood

 - Bóng Đá

 Hàng công Man Utd đầy hứa hẹn.

Bộ ba trẻ tuổi của Man Utd bắt đầu chơi cùng nhau vào cuối tháng 12 và trông thực sự nguy hiểm. Mùa này, họ đã ghi được hơn 45 bàn thắng cho Man Utd, và mỗi người đều ghi được hơn 10 bàn. Tuy nhiên, nếu để 'mũi đinh 3' này ra sân, Ole Gunnar Solskjaer phải tìm cách cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Fred, Scott McTominay và Paul Pogba

Sẽ là lãng phí nếu bỏ qua Fernandes, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng cần nghỉ ngơi. Và bộ 3 này cũng rất đáng để Man Utd chờ đợi. Pogba rõ ràng sẽ rất nguy hiểm khi được chơi tự do, với sự hỗ trợ của 2 'mad dog' mà Solskjaer luôn tin tưởng.

Axel Tuanzebe và Eric Bailly

Điều gì sẽ xảy ra nếu hai hậu vệ đã dành phần lớn mùa giải trên ghế dự bị là cặp đôi tốt nhất của Man Utd? Thay vì cạnh tranh với nhau, Bailly và Tuanzebe có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Maguire và Lindelof đã làm tốt, nhưng Man Utd có thể cho phép Bailly và Tuanzebe có cơ hội tạo thành một cặp đôi ăn ý ở các cúp. Họ đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ trong không chiến, và Tuanzebe thậm chí còn được coi là một đội trưởng tương lai. Nhưng điều đầu tiên, họ phải thật sung sức.

(Theo UnitedInfocus)

Minh Tuấn | 15:01 07/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục