5 trụ cột Chelsea có thù lao chưa tương xứng

13:49 Thứ sáu 10/09/2021 | 1

TinTheThao.com.vnDù đang là nhân tố không thể thiếu trong đội hình, nhưng một số cầu thủ lại có thu nhập chưa tương xứng với tầm ảnh hưởng của họ.

5. Jorginho - 110.000 bảng/tuần

Ngôi sao người Italia đang là “máy đếm nhịp” trong lối chơi của Chelsea và Azzurri. Mới đây Jorginho đã được UEFA vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”, và là một trong những ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng 2021. Tuy nhiên, hiện cựu tiền vệ Napoli chỉ hưởng thu nhập 110.000 bảng/tuần.

 - Bóng Đá

 Jorginho là hạt nhân trong lối chơi của Chelsea.

Không ít lần người đại diện của Jorginho úp mở về tương lai không chắc chắn của Jorginho. BLĐ Chelsea có lẽ cần “hiểu” điều này, nhanh chóng trao cho Jorginho bản hợp đồng mới.

4. Antonio Rudiger - 100.000 bảng/tuần

Tuyển thủ Đức không được Frank Lampard trọng dụng. Nhưng khi Thomas Tuchel lên nắm quyền, Rudiger đã trở thành nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ 3 người. Rudiger trở thành cơn ác mộng với tiền đạo đối phương nhờ lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và phán đoán tài tình.

Hợp đồng của ngôi sao 28 tuổi sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm sau. The Blues đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Rudiger gia hạn. Để làm được điều đó, họ cần phải tăng thu nhập cho cầu thủ này.

3. Mason Mount – 88.462 bảng/tuần

Mount là ngôi sao hiếm hoi tốt nghiệp từ lò đào tạo trẻ của Chelsea và hiện đang là trụ cột đội một. Từ Lampard tới hiện tại là Tuchel, tuyển thủ Tam Sư luôn là nhân tố không thể thiếu trên hàng công. Mùa trước, Mount đóng góp 9 bàn và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Rõ ràng, The Blues cần phải tưởng thưởng cho cầu thủ 22 tuổi bản hợp đồng mới, cùng mức lương mới.

2. Reece James - 58.000 bảng/tuần

 - Bóng Đá

James được xem là một trong những hậu vệ hay nhất hiện nay. 

Cùng với Mason Mount, James là một trong những học viên ưu tú của lò đào tạo trẻ Chelsea và đang là nhân tố quan trọng tại đội một. Được bố trí đá trung vệ lệch phải hay hậu vệ cánh phải, James luôn biết cách để tỏa sáng rực rỡ. Cầu thủ sinh năm 1999 được xem là một trong những ngôi sao toàn diện bậc nhất hiện nay. Mức lương 58.000 bảng/tuần rõ ràng chưa tương xứng với James.

1. Edouard Mendy - 52.000 bảng/tuần

The Blues chỉ tốn 22 triệu bảng để chiêu mộ Mendy, và trả cho thủ thành này mức lương 52.000 bảng/tuần. Khó ai có thể ngờ ngôi sao người Senegal lại tỏa sáng rực rỡ, với những màn trình diễn thuyết phục và trở thành chốt chặn vô cùng đáng tin cậy trong khung gỗ, khiến bản hợp đồng bom tấn Kepa Arrizabalaga phải cam phận dự bị.

Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

 
Endo | 13:19 10/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục