5 tiền đạo kiến tạo cơ hội xuất sắc nhất hiện nay: Số 1 đang thất nghiệp

18:00 Thứ ba 27/07/2021

TinTheThao.com.vnCác tiền đạo đóng vai trò kiến tạo cơ hội không còn là chuyện hiếm, khi các HLV ưa thích sự linh hoạt trong tấn công.

5. Roberto Firmino (Liverpool)

Có thể nói tiền đạo người Brazil là đại diện cho triết lý bóng đá của Jurgen Klopp. Được bố trí đá cao nhất trên hàng công, nhưng Firmino di chuyển rất rộng, hỗ trợ hàng thủ, kết nối các vệ tinh, mở ra khoảng trống cho Sadio Mane và Mohamed Salah.

 - Bóng Đá

 Firmino là trò cưng của Jurgen Klopp.

Cầu thủ 29 tuổi được nhiều người đánh giá cao về kỹ thuật, sự sáng tạo và thông minh. Trong 292 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Liverpool, Firmino đã ghi được 87 bàn thắng và có 69 đường kiến tạo.

4. Kai Havertz (Chelsea)

The Blues đã chi ra số tiền kỷ lục 72 triệu bảng để đưa Havertz đến Stamford Bridge. Ngôi sao người Đức đã được HLV Thomas Tuchel sử dụng như một số 9 ảo ở nửa sau mùa giải 2020/21 để phát huy hết sự sáng tạo của cầu thủ này. Kai đóng góp 9 bàn và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Chelsea, đặc biệt là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League đưa The Blues lên ngôi vô địch.

3. Antoine Griezmann (Barcelona)

Gã khổng lồ xứ Catalunya đã bỏ ra 108 triệu bảng để chiêu mộ Griezmann từ Atletico Madrid. Tiền đạo người Pháp gặp khá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập, khi lối chơi của tiền đạo này khá tương đồng với Lionel Messi, dẫn đến việc bị dẫm chân.

Griezmann chỉ đạt phong độ cao nhất khi đá cặp với một số 9 thực thụ, điều đó đã được chứng minh trong màu áo Atletico Madrid và ĐT Pháp. Trong năm 2021, G7 phần nào cải thiện được màn trình diễn tại Barca khi đóng góp vào 25 bàn thắng trên mọi đấu trường (15 bàn - 10 kiến tạo), thành tích chỉ kém mỗi Messi.

2. Thomas Muller (Bayern Munich)

 - Bóng Đá

Muller dù không hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả. 

Tiền đạo người Đức có biệt danh là “kẻ cắp không gian” khi luôn biết cách khai thác khoảng trống của hàng phòng ngự đối thủ. Không phải là một tiền đạo hoàn hảo, nhưng Muller có khả năng hoạt động bất cứ vị trí nào trên hàng công, tìm kiếm sơ hở và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Muller dành toàn bộ sự nghiệp cho Bayern Munich, nơi mà anh đã có 669 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 256 bàn và cung cấp 223 kiến tạo. Ngôi sao 31 tuổi luôn duy trì sự ổn định với trung bình 10 đường chuyền dọn cỗ/mùa.

1. Lionel Messi (Barcelona)

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về đẳng cấp của Messi, khi khả năng đi bóng, chuyền bóng, kiến tạo, ghi bàn đều đạt mức hoàn hảo. Tính đến nay, Leo đã có 672 bàn thắng cùng 305 kiến tạo sau 778 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Blaugrana (theo Transfermarkt). Hiện siêu sao người Argentina đang trong tình trạng... thất nghiệp khi anh đã đáo hạn hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya.

Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

 
Endo | 17:30 27/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục