5 thế lực khiến Man Utd hóa "rùa" trên TTCN mùa hè

07:37 Thứ tư 29/06/2022

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford hoạt động khá chậm chạp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

 

Có thể thấy, 'Big Six' ở Premier League chính là thứ hạng các CLB vào mùa giải trước, mặc dù Manchester United ở gần với vị trí thứ 7 của West Ham hơn nhiều so với Arsenal ở vị trí thứ 5.

Quỷ đỏ hơn Búa tạ 2 điểm để đảm bảo suất dự Europa League. Họ kém 11 điểm so với Arsenal, 13 điểm sau Tottenham, kém Chelsea 16 điểm và kém Liverpool và Manchester City một khoảng cách xa vời vợi.

5 thế lực khiến Man Utd hóa

 Áp lực dành cho Ten Hag.

Vì vậy, bước vào mùa hè này, không thể chối cãi rằng United có nhiều việc phải làm hơn những CLB còn lại. Họ là đội bóng duy nhất thay đổi HLV nhưng Erik ten Hag chưa thể làm được gì nhiều khi ông cần một số cầu thủ mới.

Nhưng với những ngày cuối tháng 6 trước mắt, áp lực ngày một tăng. United đã dành toàn bộ mùa hè cho đến nay để nỗ lực giành lấy Frenkie de Jong. Đó là một cuộc đấu trí mà họ có khả năng giành chiến thắng, ít nhất là về việc ký hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi.

Tuy nhiên nếu chữ ký của tiền vệ người Hà Lan không được bảo đảm vào cuối tuần này thì sự chậm trễ bắt đầu trở nên hỗn loạn, và khiến Man Utd ngày càng khó khăn hơn. Việc chậm trễ này cũng ảnh hưởng đến kế hoạch bổ sung những tân binh khác để họ kịp có thời gian làm việc với Ten Hag trong giai đoạn tiền mùa giải.

50 ngày kể từ khi Man Utd tiếp cận De Jong, thương vụ vẫn chưa ngã ngũ. Một mình De Jong rõ ràng là không đủ ở United. Họ cần một tiền đạo và sự tiếp viện ở hàng thủ, có thể là trung vệ và hậu vệ cánh, nhưng thời gian không chờ đợi và thay vì là đội bận rộn nhất trong số 6 CLB lớn, họ lại chưa thực sự bắt đầu.

5 thế lực khiến Man Utd hóa

 Quỷ đỏ chưa thể dứt điểm vụ De Jong.

Manchester City ký hợp đồng với Erling Haaland và hiện đã đồng ý mức phí với Leeds cho Kalvin Phillips. Liverpool đã hành động quyết đoán để mang về Darwin Nunez, một cầu thủ mà United quan tâm, và Tottenham đã chiêu mộ Yves Bissouma, Ivan Perisic và Fraser Forster.

Chelsea đã tiếp cận và chuẩn bị hoàn tất vụ Raheem Sterling. Arsenal thì sớm công bố 3 tân binh và họ sắp sửa có được Gabriel Jesus và Lisandro Martinez. Man Utd muốn tập trung hoàn thành vụ De Jong trước, vì vậy họ cũng chậm trễ trong việc theo đuổi trung vệ Martinez với Arsenal.

Sự khởi đầu chậm chạp của United ở phiên chợ hè này không phải là điều kiện lý tưởng cho mùa giải mới. Nhưng khi 5 đối thủ bắt đầu mua sắm rầm rộ, điều đó chỉ càng làm tăng thêm áp lực dành cho Man Utd mà thôi.

Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 06:39 29/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục