5 'người thừa' vốn không còn tương lai tại Chelsea: 100 triệu euro bỏ không

22:01 Thứ tư 10/10/2018 | 2

TinTheThao.com.vnChuyển đến Chelsea với mức phí không hề rẻ, hoặc được trao rất nhiều kỳ vọng nhưng thời gian của 5 ngôi sao này tại Stamford Bridge đều đang cạn dần.

1. Danny Drinkwater

3 ngôi sao vốn không còn tương lai tại Chelsea - Bóng Đá

 

Khi chi đến 37.9 triệu euro để mang Drinkwater về từ Leicester City, Antonio Conte kỳ vọng anh sẽ kết hợp cùng N'Golo Kante, tái hiện hình ảnh bộ đôi đã từng chinh phục cả Premier League 2015/16. Dù vậy, đến lúc này có thể khẳng định đây là một quyết định tồi tệ.

Tiền vệ 28 tuổi không để lại dấu ấn nào trong 22 lần góp mặt ở mùa giải thảm họa 2017/18. Khi tân HLV Maurizio Sarri cập bến, ông thẳng thừng làm rõ Drinkwater được tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Dù vậy, kết thúc phiên chợ hè 2018, không đội bóng nào chịu đáp ứng mức lương xấp xỉ những gì anh được hưởng tại Stamford Bridge.

Với việc bị loại hoàn toàn khỏi danh sách đăng ký Europa League, tương lai của Drinkwater đã hoàn toàn được xác định.

2. Davide Zappacosta

3 ngôi sao vốn không còn tương lai tại Chelsea - Bóng Đá

 

Đến Tây London cùng lúc với Drinkwater, Zappacosta tiêu tốn của Chelsea 25 triệu euro. Anh được mang về để tạo sự cạnh tranh với Victor Moses ở vị trí chạy cánh phải trong sơ đồ 3-4-3 ưa thích của Conte.

Tuy nhiên, Sarri đến và nhanh chóng mang hệ thống 4 hậu vệ giăng ngang trở lại. Cesar Azpilicueta từ vai trò trung vệ được trả lại cánh phải, đẩy Moses lên ghế dự bị, đồng nghĩa Zappacosta chỉ còn là lựa chọn thứ 3 hiếm khi dùng đến.

3. Emerson Palmieri

3 ngôi sao vốn không còn tương lai tại Chelsea - Bóng Đá

 

Emerson là một hợp đồng kỳ lạ của The Blues. Chelsea đã chấp thuận mức phí lên đến 29 triệu euro phía AS Roma yêu cầu, dù hành lang trái đã có sẵn một Marcos Alonso luôn ổn định và không thể thiếu vắng trong đội hình.

Kết quả quá dễ dự đoán, khi hậu vệ người Ý không thể cạnh tranh và chỉ có vỏn vẹn 9 lần được sử dụng tính đến nay.

4. Ruben Loftus-Cheek

3 ngôi sao vốn không còn tương lai tại Chelsea - Bóng Đá

 

Sau mùa giải ấn tượng, là trụ cột trong chiến tích lách qua khe cửa hẹp trụ hạng của Crystal Palace, Loftus-Cheek được tưởng thưởng khi góp mặt trong thành phần tuyển Anh dự tranh World Cup 2018.

Sau khi trở về từ Nga, tài năng 22 tuổi từng bày tỏ băn khoăn có nên quay lại Chelsea, hay nên nghĩ đến chuyện ra đi để chắc chắn hơn về thời lượng thi đấu. Lo ngại đó giờ đã thành hiện thực, khi Loftus-Cheek mới có đúng 33 phút được góp mặt ở Premier League 2018/19.

5. Cesc Fabregas

3 ngôi sao vốn không còn tương lai tại Chelsea - Bóng Đá

 

Chuyện đã có thể khác đi với Fabregas, nếu anh không dính phải chấn thương định mệnh tại Dublin trong ngày đối đầu đội bóng cũ Arsenal. Cố sức ra sân ở trận tranh Community Shield sau đó khiến tình hình càng thêm trầm trọng.

Từ chỗ là trụ cột với quá trình chuẩn bị trước thềm mùa giải trọn vẹn và ghi điểm mạnh với Sarri, Fabregas đánh mất mọi thứ sau 2 tháng dưỡng thương. Kante, Jorginho và Mateo Kovacic thay nhau chiếm suất đá chính trong tuyến giữa 3 người, còn Ross Barkley luôn tạo ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội.

Khi chỉ còn là ưu tiên thứ 5 và hợp đồng sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải, chuyến phiêu lưu của Fabregas tại Tây London có lẽ sắp đi đến hồi kết.

Nam Tan | 13:50 10/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục