5 ngôi sao tuổi teen đắt giá nhất lịch sử M.U: Amad Diallo xếp sau 1 cái tên

21:16 Thứ sáu 08/01/2021

TinTheThao.com.vnTrong quá khứ, Quỷ đỏ không ngại chi ra khoản tiền lớn đầu tư vào những ngôi sao trẻ tiềm năng.

5. Anderson (đến từ FC Porto năm 2007) – 19 tuổi/20 triệu bảng

Gia nhập Quỷ đỏ vào năm 2007 bằng bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng khi chỉ mới 19 tuổi, Anderson được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí của Paul Scholes. Tuy nhiên, với 5 bàn thắng, 8 kiến tạo sau 105 trận đấu, Anderson đơn giản là bản hợp đồng thất bại của Quỷ đỏ.

Đã có những thời điểm ngôi sao người Brazil gây ấn tượng mạnh mẽ ở khu trung tuyến, nhưng sau đó anh nhanh chóng lụi tàn. Năm 2014, Anderson gia nhập Fiorentina theo dạng cho mượn, trước bị bị bán đứt cho Internacional sau 1 năm.

 - Bóng Đá

 Anderson gây thất vọng.

4. Wayne Rooney (đến từ Everton năm 2004) – 18 tuổi/25,6 triệu bảng

Đây có lẽ là thương vụ lịch sử của Quỷ đỏ. Rooney đã cùng đội chủ sân Old Trafford giành 5 chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League. Cá nhân cầu thủ người Anh có 253 bàn sau 559 lần ra sân, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

Ở Rooney người ta thấy được “dòng máu Quỷ” đích thực khi anh luôn ra sân với quyết tâm cao độ, cùng tinh thần máu lửa. Cầu thủ sinh năm 1985 với sự thông minh có thể chơi mọi vị trí trên sân, chỉ cần Sir Alex yêu cầu.

3. Luke Shaw (đến từ Southampton năm 2014) – 18 tuổi/30 triệu bảng

Thời điểm Quỷ đỏ chi ra 30 triệu bảng cho Shaw, anh được xem là hậu vệ tiềm năng nhất nước Anh và được dự đoán sẽ trở thành trụ cột của Tam Sư trong tương lai. Tuy nhiên sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1995 chưa có sự bứt phá nào, một phần vì ảnh hưởng của chấn thương.

Tuy nhiên khi đạt thể trạng tốt nhất, Shaw luôn khiến BHL yên tâm khi án ngữ ở hàng phòng thủ. Là một hậu vệ trái, anh vẫn chơi tốt khi được kéo vào đá trung vệ trong sơ đồ phòng ngự 3 người.

 - Bóng Đá

Shaw vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy. 

2. Amad Diallo (đến từ Atalanta năm 2020) – 18 tuổi/37 triệu bảng

Mới đây Man Utd đã công bố hoàn tất mọi thủ tục để sở hữu Diallo. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, đến cuối tháng 06/2025, với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Sở hữu tốc độ lẫn kỹ thuật cá nhân tốt, Diallo có thể sẽ sớm giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer giải quyết bài toán nhân sự nơi hành lang cánh.

1. Anthony Martial (đến từ AS Monaco năm 2015) – 19 tuổi/43,2 triệu bảng

Thời điểm Man Utd chi 43,2 triệu bảng cho một tài năng chỉ mới 19 tuổi như Martial, khi đó rất ít người biết đến. Thậm chí truyền thông xem thương vụ này là “trò hề” của đội chủ sân Old Trafford.

Dù khá chật vật trong việc tìm chỗ đứng, Martial hiện tại đang là chân sút chủ lực của Man Utd dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer. Mùa trước tiền đạo người Pháp ghi được 23 bàn trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League.

Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: 

 
Endo | 20:18 08/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục