5 ngôi sao gây thất vọng tại EURO 2020

17:01 Thứ tư 14/07/2021

TinTheThao.com.vnVậy là VCK EURO 2020 đã khép lại. Hãy cùng điểm qua những cái tên khiến người hâm mộ thất vọng tại giải đấu.

5. Wojciech Szczesny (Ba Lan)

Người gác đền của Juventus đã để thủng lưới 6 bàn chỉ sau 3 trận, Ba Lan kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng và nhanh chóng chia tay giải đấu. Szczesny tạo nên cột mốc đáng buồn khi trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử EURO phản lưới nhà.

 - Bóng Đá

 Szczesny có giải đấu đáng quên.

Szczesny là người hùng giúp “Đại bàng trắng” cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, nhưng anh được cho là mắc lỗi khi không ngăn cản Viktor Claesson ghi bàn thắng ở phút bù giờ cho Thụy Điển trong lượt trận cuối.

4. Ruben Dias (Bồ Đào Nha)

Trung vệ 24 tuổi đến với VCK EURO 2020 với tư cách là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua. Dias được kỳ vọng sẽ giúp Selecao châu Âu bảo vệ được chức vô địch. Tuy nhiên, cựu sao Benfica lại phòng ngự cẩu thả, để thủng lưới 7 bàn sau 4 trận. Trong trận gặp tuyển Đức, Dias thậm chí còn phản lưới nhà.

Ngôi sao thuộc biên chế Man City tỏ ra thất thế khi đối mặt với những ngôi sao tấn công hàng đầu bên kia chiến tuyến. Ở trận đấu gặp tuyển Bỉ, Dias cũng không thể ngăn chặn Thorgan Hazard ghi bàn thắng duy nhất, khiến Bồ Đào Nha bị loại.

3. Serge Gnabry (Germany)

Được xem là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu hiện nay, nhưng Gnabry đã có kỳ EURO vô cùng thất vọng khi không đóng góp bàn thắng cũng như kiến tạo nào sau 3 trận đá chính tại vòng bảng. Đến trận gặp tuyển Anh, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich phải dự bị. Khi vào sân, Gnabry cũng không để lại dấu ấn nào.

2. Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha)

Tiền vệ 26 tuổi có mùa giải chói sáng trong màu áo Quỷ đỏ với 28 pha lập công và 17 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tưởng chừng như Bruno sẽ là ngòi nổ đắc lực cho Selecao châu Âu tại kỳ EURO 2020, thế nhưng anh lại gây thất vọng tràn trề.

 - Bóng Đá

Bruno gây thất vọng. 

Đá chính trong 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng nhưng chơi mờ nhạt, Bruno đã mất vị trí vào tay Renato Sanches. Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 16 đội, và cá nhân số 18 của M.U không có bàn thắng cũng như kiến tạo nào.

1. Kylian Mbappe (Pháp)

Mbappe đến với VCK EURO được đánh giá là đã đạt độ “chín”, so với kỳ World Cup mà anh bùng nổ cách đây 3 năm. Dù được HLV Didier Deschamps hết sức ưu ái, nhưng tiền đạo sinh năm 1998 lại không ghi được bàn thắng nào sau 4 trận đấu. Mbappe còn là tội đồ khi sút hỏng quả phạt đền quyết định, khiến Pháp bị loại trong loạt đá luân lưu với Thụy Sĩ.

Pha lập công của Bruno Fernandes cho ĐT U21 Bồ Đào Nha

 
Endo | 16:31 14/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục