5 ngôi sao đa năng nhất thế giới bóng đá hiện nay

16:06 Thứ ba 22/06/2021

TinTheThao.com.vnBóng đá hiện đại chứng kiến các cầu thủ có thể thích nghi với mọi vai trò trên sân. Họ càng đa năng, các HLV sẽ càng ưu ái.

5. Nacho (Real Madrid)

Việc Luis Enrique quyết định không điền tên một cầu thủ Real Madrid nào trong đội hình Tây Ban Nha tham dự EURO 2020 đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ, trong đó Sergio Ramos là người bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, việc loại trừ Nacho cũng là một điều bất ngờ.

 - Bóng Đá

 Nacho có thể chơi đa năng mọi vị trí ở hàng thủ.

Không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Los Blancos, tuy nhiên cầu thủ 31 tuổi luôn hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi CLB gặp trục trặc về mặt nhân sự. Sở trường là trung vệ, nhưng Nacho có thể chơi tốt ở 2 biên lẫn tiền vệ phòng ngự.

4. Daley Blind (Ajax)

Ngôi sao Hà Lan là một trong những “cỗ máy đa năng” thực thụ khi có thể đảm nhận vai trò trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Anh là trụ cột gần như không thể thay thế của Ajax và ĐT Hà Lan ở hàng phòng thủ. Blind luôn đem lại sự yên tâm bởi khả năng đọc trận đấu và chuyền bóng xuất sắc.

3. Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Với những gì đã thể hiện, thật khó để khẳng định đâu là vị trí sở trường của Kimmich bởi dù bố trí đá hậu vệ cánh hay tiền vệ trung tâm, cầu thủ người Đức đều có màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới. Mùa giải vừa qua, anh có 4 bàn và 10 kiến tạo sau 25 trận tại Bundesliga.

Tại EURO lần này, Kimmich được bố trí đá hậu vệ phải. Khả năng xâm nhập vòng cấm và tạt bóng chuẩn xác của ngôi sao 26 tuổi biến hành lang nơi anh trấn giữ trở thành mũi tấn công cực kỳ lợi hại.

2. David Alaba (Real Madrid)

 - Bóng Đá

David Alaba có thể đảm nhận gần như mọi vị trí trên sân. 

Không thể không nhắc đến Alaba trong danh sách này khi tuyển thủ Áo có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm và tiền vệ chạy cánh. Ngôi sao 28 tuổi có 431 trận ra sân trong màu áo Bayern Munich, giành 10 chức vô địch Bundesliga, 2 Champions League. Hiện Alaba đã chia tay Hùm xám và gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

1. Marcos Llorente (Atletico Madrid)

HLV Diego Simeone đã chuyển đổi Llorente từ một tiền vệ phòng ngự sang tiền vệ box-to-box cũng như chạy cánh để phát huy hết kỹ năng tấn công của cầu thủ này. Ở mùa giải vừa qua ngôi sao người Tây Ban Nha đóng góp 12 bàn và 11 kiến tạo cho Atletico. Tại EURO 2020, HLV Luis Enrique thậm chí còn bố trí Llorente đá vị trí hậu vệ phải, và anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đẳng cấp của David Alaba

 
Endo | 15:08 22/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục