5 đội trưởng đỉnh nhất châu Âu mùa này: Số 1 khác biệt

08:20 Chủ nhật 01/05/2022

TinTheThao.com.vnVai trò của đội trưởng luôn quan trọng với các đội bóng. Sau đây là 5 thủ lĩnh ấn tượng nhất ở châu Âu mùa này.

 

5 - Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

Ben Yedder là cái tên không quá nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, tài năng của chân sút người Pháp luôn gây ấn tượng với giới chuyên môn. Ben Yedder đóng vai trò đội trưởng AS Monaco, là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng nước Pháp mùa này.

5 Captian - Bóng Đá

Ben Yedder trong màu áo Monaco.

Ben Yedder đóng góp 27 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ngôi sao 31 tuổi góp công lớn vào vị trí thứ 4 hiện tại của AS Monaco. Tham vọng của Ben Yedder không gì khác ngoài việc giúp đội nhà lọt Top 3 Ligue 1, qua đó giành tấm vé tham dự Champions League mùa sau.

4 - Dimitri Payet (Olympique Marseille)

Payet là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở Ligue 1 mùa này. Marseille đang đứng thứ 2 trên BXH, thành tích có đóng góp đáng kể từ Payet. Tiền vệ tấn công 35 tuổi đóng vai trò đội trưởng Marseille.

5 Captian - Bóng Đá

Payet là cầu thủ giàu sáng tạo. 

Cựu sao West Ham United sở hữu 16 bàn thắng, 13 kiến tạo sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Ở tuổi 35, Payet vẫn mang đến màn trình diễn đẳng cấp hàng tuần cho đội nhà: trung bình tạo ra 3.8 key pass (đường chuyền quyết định) mỗi trận, nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

3 - Kevin de Bruyne (Man City)

Kevin de Bruyne là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới vào lúc này. Ngôi sao người Bỉ đóng góp 7 bàn thắng ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm các pha lập công quan trọng tại Premier League, Champions League.

Fernandinho là đội trưởng Man City, tuy nhiên khi lão tướng người Brazil không xuất hiện trên sân, De Bruyne sẽ đảm nhận trọng trách thủ quân của đội.

5 Captian - Bóng Đá

De Bruyne là đội trưởng khi Fernandinho không xuất hiện trên sân.

"Kevin de Bruyne rất quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy xuất sắc nhất thế giới trong cách điều khiển và chuyển tiếp lối chơi. Cậu ấy di chuyển, tận dụng khoảng trống đối phương. Nó thật tàn khốc. De Bruyne rất giỏi,” Pep nhận xét cậu học trò.

De Bruyne để lại dấu ấn đậm nét trên hành trình đua vô địch Premier League, lọt đến bán kết Champions League mùa này của nửa xanh thành Manchester.

2 - Jordan Henderson (Liverpool)

Tố chất thủ lĩnh hiện hữu rõ nét ở Henderson. Ngôi sao 31 tuổi bỏ lại sau lưng những nghi ngờ, chỉ trích bằng phong độ chói sáng, ổn định. Henderson không sở hữu lối chơi sáng tạo như De Bruyne, thay vào đó là sự chăm chỉ pressing, khả năng tranh cướp bóng, luân chuyển bóng giữa sân.

5 Captian - Bóng Đá

Đội trưởng Henderson.

Kể từ khi kế thừa tấm băng đội trưởng bởi Steven Gerrard vào năm 2015, Henderson từng bước lột xác, dẫn dắt các đồng đội giành vinh quanh ở Premier League lẫn Champions League.

1 - Karim Benzema (Real Madrid)

Câu nói “gừng càng già càng cay” hoàn toàn phù hợp với Benzema. Ở tuổi 34, chân sút người Pháp đem đến cho các CĐV màn trình diễn hoàn hảo. Cựu sao Lyon là cây săn bàn chủ lực của Real Madrid tại La Liga lẫn Champions League.

5 Captian - Bóng Đá

Benzema tỏa sáng ở Champions League.

Benzema tỏa sáng giúp Real Madrid vượt qua Chelsea sau 2 lượt trận tứ kết Champions League (ghi 4 bàn). Tiền đạo 34 tuổi cũng có màn trình diễn xuất sắc ở lượt về vòng 1/8 khi lập hattick vào lưới PSG.

Ở trận bán kết lượt đi với Man City vừa qua, Benzema tiếp tục chói sáng với cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid níu giữ hy vọng ở màn tái đấu lượt về giữa tuần sau.

(Theo Sportskeeda)

Anh Nguyễn | 07:50 01/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục