5 điểm nhấn Leicester - Chelsea: The Blues công cùn, ngôi đầu đổi chủ

09:00 Thứ tư 20/01/2021

TinTheThao.com.vnĐại diện thủ đô nước Anh vừa phải nhận thất bại 0-2 trước Leicester, và dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý về cuộc đối đầu này.

Hàng công yếu kém của Chelsea

Kỳ chuyển nhượng Hè 2020, Chelsea là đội chi tiêu mua sắm mạnh tay bậc nhất châu Âu. Hàng công của họ với những cái tên cực kỳ đáng chú ý hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ, đây lại là vấn đề khiến cho Frank Lampard phải cảm thấy đau đầu. 

Trận này, huấn luyện viên người Anh sử dụng tam tấu Christian Pulisic, Tammy Abraham cùng với Callum Hudson-Odoi. Cả Pulisic lẫn Abraham đều chơi không thực sự hay trận trước, và tại King Power, bộ đôi này tiếp tục thất bại trong việc giúp The Blues có bàn thắng. Trong khi đó, Hudson-Odoi đã tạo ra được một vài điểm nhấn trong trận đấu với Fulham, nhưng ngày hôm nay những màn trình diễn của anh là không quá nổi trội. 

5 điểm nhấn Leicester - Chelsea: The Blues công cùn, ngôi đầu đổi chủ - Bóng Đá

Chắc chắn là huấn luyện viên Frank Lampard đang cảm thấy rất đau đầu.

Ngôi đầu Premier League đổi chủ

Với chiến thắng trước Chelsea, bây giờ Leicester đã có 38 điểm và tạm chiếm lấy vị trí đầu bảng. Tuy vậy, họ hoàn toàn có thể bị hai ông lớn thành Manchester đấy xuống phía dưới, khi mà Man Utd và City chỉ phải đụng độ Fulham cùng với Aston Villa mà thôi.

'Chiến thần' Wesley Fofana

Trận này, Wesley Fofana thực sự là cái tên khiến cho những ngòi nổ bên phía The Blues phải khốn đốn. Anh hoạt động năng nổ, sẵn sàng tắc bóng mỗi khi cần thiết, đồng thời thể hiện khả năng đọc tình huống rất tốt bằng những pha đánh chặn hoặc phá bóng giải nguy kịp thời của mình. 

Hàng thủ mong manh

5 điểm nhấn Leicester - Chelsea: The Blues công cùn, ngôi đầu đổi chủ - Bóng Đá

Antonio Rudiger được đá chính là điều đang khiến rất nhiều CĐV Chelsea phải đặt dấu hỏi.

Trước Leicester, hàng thủ của đội bóng tây London thực sự không đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Frank Lampard sử dụng cặp trung vệ Thiago Silva - Antonio Rudiger, và đáng buồn là cả hai đều chẳng chơi hay. Bên cạnh đó, Reece James cũng đã gây thất vọng khi anh chính là người mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai của The Blues.

Sự trồi sụt đáng buồn của Chelsea

Sau vòng đấu thứ 11, Chelsea là đội dẫn đầu bảng xếp hạng, thế nhưng bây giờ họ chỉ có vị trí thứ 8 với khoảng cách 9 điểm so với Leicester. 8 vòng đấu gần nhất, Chelsea chỉ có 2 chiến thắng mà thôi, còn lại là 5 trận thua và 1 trận hòa. Rõ ràng, HLV Frank Lampard cần sớm đưa ra một sự thay đổi mang tính cách mạng, nếu không mọi thứ tại Stamford Bridge sẽ trở nên mất kiểm soát.

Siêu phẩm lốp bóng của Frank Lampard vào lưới Barcelona:

 
Anh Tú | 08:30 20/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục