5 điểm nhấn Bayern 4-2 Dortmund: Đã mắt với những siêu tiền đạo

07:00 Chủ nhật 07/03/2021

TinTheThao.com.vnBayern Munich vừa tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhà vua của mình trong một trận đại chiến.

Đêm qua, trận đại chiến nước Đức giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund đã diễn ra trên sân Allianz Arena. Đội khách là bên bất ngờ dẫn trước 2 bàn chỉ sau 9 phút, tuy nhiên đó cũng là tất cả nhưng gì họ làm được. Bayern đã chứng minh đẳng cấp của mình với 4 bàn thắng để ngược dòng Dortmund, giành chiến thắng 4-2. Dưới đây là 5 điểm rút ra sau trận đấu này.

1. Erling Haaland quá ấn tượng

Ngôi sao trẻ này vẫn chưa thôi thể hiện sự sung sức của mình trên sân cỏ, 2 bàn thắng của Dortmund được ghi do công của tiền đạo này, gồm một cú sút bằng chân trái và một pha đệm cận thành. Với cú đúp này, Haaland đã có đến 31 bàn thắng và 8 kiến tạo chỉ sau 29 trận mùa giải 2020/2021. Rõ ràng anh sẽ tiếp tục là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn trong mùa hè này, khả năng Dortmund giữ được chân sút người Na Uy cũng không cao.

 - Bóng Đá

 Haaland ghi 2 bàn trong 7 phút.

2. Robert Lewandowski là sự khác biệt

Haaland dù đã xuất sắc nhưng vẫn còn kém Lewandowski, chỉ tính riêng mùa này. Trước khi tái đấu Dortmund, tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 34 bàn và có 8 kiến tạo sau 32 trận. Đêm nay, anh tiếp tục là người quyết định trận đấu với 3 bàn thắng giúp Hùm xám giành trọn 3 điểm.

3. Đẳng cấp nhà vua của Bayern

Sau một năm 2020 mỹ mãn, Bayern Munich đang tiếp tục hành trình vĩ đại của mình. Dù bị dẫn 2 bàn từ sớm, các cầu thủ áo đỏ vẫn không bị bối rối, thay vào đó vẫn tỉnh táo thi đấu, chơi từ tốn đầu trận và tự nhiên dâng lên nắm quyền kiểm soát ở giai đoạn sau. Đây đã là lần thứ 3 Bayern thắng Dortmund ở mùa này, khả năng cao sẽ thêm 1 năm thâu tóm Bundesliga.

5 điểm nhấn Bayern 4-2 Dortmund: Đã mắt với những siêu tiền đạo - Bóng Đá

 Lewandowski có tần suất ghi bàn khó tin.

4. Nỗi lo cho Dortmund

Mùa giải này của Dortmund rõ ràng là tệ hại, càng về cuối mùa, nỗi lo càng hiện rõ. Họ bước vào trận đại chiến này mà không có Jadon Sancho vì chấn thương. Phút thứ 60, đến lượt Haaland cũng được thay ra vì có dấu hiệu bị đau. Hiện họ đã rơi xuống vị trí thứ 6 và cách suất dự Champions League 4 điểm, một cách biệt không hề nhỏ nếu họ tiếp tục phong độ như những tháng qua.

5. Joachim Low dự khán

Với việc EURO 2020 đang đến gần, dễ hiểu khi HLV tuyển Đức đến quan sát trận đại chiến của nước này. Khi Jerome Boateng bị đau và phải rời sân, Low đã thể hiện rõ sự không vui. Sau những ngày u tối, hẳn ông muốn vực dậy đội tuyển ở giải đấu lớn tới đây.

Những cầu thủ từng chơi cho Bayern và Dortmund:

 
Thanh Vũ | 06:30 07/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục