5 cầu thủ 'vô duyên' với Tam Sư: Người cũ Chelsea

09:46 Chủ nhật 27/11/2022

TinTheThao.com.vnNhiều gương mặt từng đứng trước cơ hội thi đấu, cống hiến cho đội tuyển Anh. Sau đây là 5 trường hợp tiêu biểu.

 

1 - Kieffer Moore

Moore có bàn thắng ra mắt Premier League chỉ 2 ngày trước sinh nhật tuổi 30. Anh trải qua một hành trình dài để vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp. Moore khởi đầu sự nghiệp khi khoác áo CLB bóng đá nghiệp dư Truro City.

Bạn gái xinh đẹp của Kieffer Moore - Bóng Đá

Moore khoác áo tuyển xứ Wales.

Thời điểm bấy giờ, Moore vừa thi đấu vừa làm nhân viên cứu hộ. Chia tay Truno City, Moore chuyển sang khoác áo các đội bóng Viking, Ipswich Town, Rotherham, Wigan và Cardiff City.

Moore có 28 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales. Anh góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ xứ Wales tranh tài tại World Cup 2022. Điều ít người biết, Moore từng đứng trước cơ hội cống hiến cho Tam Sư nếu anh không thay đổi quyết định phút cuối. Năm 2019, Moore đến Bắc Kinh để xem xét kế hoạch gia nhập đội tuyển Trung Quốc nhưng không thành.

2 - Ethan Ampadu

Ampadu ra mắt ĐTQG xứ Wales vào tháng 11 năm 2017. Cầu thủ 22 tuổi có 37 lần khoác áo tuyển xứ Wales, là thành viên của đội nhà tham dự EURO 2020 và World Cup 2022.

Spezia are set to sign Ethan Ampadu from Chelsea - Bóng Đá

Ampadu trong màu áo Chelsea.

Ampadu từng khoác áo đội U16 Anh trước khi chuyển lòng trung thành sang tuyển xứ Wales. “Những cuộc nói chuyện đã diễn ra. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn hướng về xứ Wales” tiền vệ sinh năm 2000 chia sẻ vào tháng 9 năm 2018.

3 - Tariq Lamptey

Lamptey từng được giới chuyên môn nhìn nhận là một trong những sao trẻ sáng giá nhất xứ sương mù. Lamptey sinh ra ở London, đại diện cho đội U21 Anh vào tháng 3 năm nay.

Hai tháng sau đó, Lamptey quyết định đầu quân cho tuyển Ghana. Sao mai thuộc biên chế Brighton góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ Ghana tranh tài tại World Cup 2022.

Who could Man Utd sign by deadline day? - Bóng Đá

Sao trẻ Lamptey.

Lamptey vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thua 2-3 của Ghana trước Bồ Đào Nha. Theo Mirror, hậu vệ phải sinh năm 2000 khó lòng cạnh tranh một suất đá chính nếu đầu quân cho Tam Sư khi anh đối mặt hàng loạt đối thủ nặng ký: Kyle Walker, Reece James, Trent Alexander-Arnold hay Kieran Trippier. Lamptey từng là thành viên đội trẻ Chelsea trước khi anh đầu quân sang Brighton năm 2020.

4 - Ike Ugbo

Ugbo từng đại diện U17, U20 Tam Sư. Anh là thành viên các đội trẻ tuyển Anh vô địch giải đấu Toulon năm 2017 khi đánh bại Bờ Biển Ngà ở trận chung kết.

Ugbo sinh ra ở London, có bố mẹ là người Nigeria nhưng chuyển đến sinh sống ở Canada từ nhỏ. Ugbo gia nhập học viện Chelsea năm lên 9 tuổi.

Tháng 8 năm 2021, tiền đạo sinh năm 1998 chuyển sang khoác áo CLB Genk. Tháng 11 năm 2021, Ugbo quyết định đầu quân cho ĐTQG Canada.

5 - Brennan Johnson

Johnson là tài năng trẻ sáng giá của Nottingham Forest. Mùa giải năm ngoái, anh ghi 19 bàn, góp công lớn giúp đội nhà thăng hạng Premier League.

Tiền đạo 21 tuổi từng đại diện các đội trẻ Tam Sư trước khi chuyển lòng trung thành sang tuyển xứ Wales. Tháng 11 năm 2020, Johnson có trận đấu ra mắt ĐTQG xứ Wales.

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 09:16 27/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục