5 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất mùa này: "Kẻ cắp không gian" dẫn đầu

13:43 Chủ nhật 09/01/2022

TinTheThao.com.vnChiến dịch 2021/22 đã đi được nửa chặng đường. Hãy cùng điểm qua 5 cái tên tạo ra nhiều cơ hội nhất cho đến thời điểm này.

5. Mohamed Salah (11)

Tiền đạo người Ai Cập đang trình diễn phong độ bùng nổ khi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 16 pha lập công. Cổ động viên không còn chê trách Salah ích kỷ, khi ngôi sao 29 tuổi rất tích cực hỗ trợ cho các đồng đội. Bằng chứng là Salah đã tạo ra 11 cơ hội ngon ăn cho đến thời điểm này.

 - Bóng Đá

 Salah đang có phong độ thăng hoa.

Cả Nicolo Barella của Inter Milan và Trent Alexander-Arnold đều đã tạo ra 11 cơ hội như Salah, nhưng số 11 của The Kop được xếp thứ 5 trong danh sách này bởi 9 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng.

4. Dimitri Payet (12)

Ngôi sao 34 tuổi vẫn đang là niềm cảm hứng trên hàng công Marseille. Payet luôn là nhân vật gây tranh cãi, và khán giả không phải lúc nào cũng yêu quý tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên cựu sao West Ham bỏ ngoài tai tất cả và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Payet hiện đã có 7 pha lập công sau 17 trận ra sân tại Ligue 1. Bên cạnh đó, anh có 12 lần tạo cơ hội cho các đồng đội, và 7 trong số đó được chuyển hóa thành bàn.

3. Kylian Mbappe (12)

Bất chấp những rắc rối liên quan đến vấn đề nội bộ đội bóng hay tương lai, Mbappe vẫn đang duy trì được phong độ hết sức ổn định. Cùng với Payet, số 7 của PSG đã tạo ra 12 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội, nhưng Mbappe nhỉnh hơn khi 8 trong số đó được chuyển hóa thành bàn.

Cựu sao AS Monaco đang hình thành mối liên kết với Lionel Messi. Những pha phối hợp của bộ đôi này thường xuyên khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Mbappe đã có 9 bàn thắng, xếp thứ 3 trong cuộc đua Vua phá lưới Ligue 1.

2. Filip Kostic (13)

 - Bóng Đá

Kostic vẫn đang duy trì phong độ kiến tạo ổn định. 

Filip Kostic là cái tên kém nổi bật nhất trong top 5, nhưng con số mà tiền vệ 29 tuổi tạo ra là vô cùng ấn tượng. 3 mùa giải gần nhất, Kostic lần lượt có 13, 21 và 17 kiến tạo tại Bundesliga. Cho đến thời điểm hiện tại của chiến dịch 2021/22, ngôi sao người Serbia đã có 7 kiến tạo sau 13 lần tạo cơ hội cho các đồng đội.

1. Thomas Muller (14)

Được mệnh danh là "kẻ cắp không gian", Muller luôn cung cấp trung bình 10 kiến tạo/mùa. Tại Bundesliga mùa này, tiền đạo người Đức đã tạo ra 14 cơ hội ngon ăn, và cả 14 lần đều được các đồng đội tận dụng thành công. Muller cũng là cầu thủ có nhiều đường chuyền dọn cỗ nhất trong năm 2021 với 24 lần.

Số liệu thống kê đằng sau 100 bàn thắng của Mohamed Salah tại Premier League

 
Endo | 12:45 09/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục