5 cầu thủ có thể bị Chelsea bán đi vào tháng Giêng

18:32 Thứ hai 15/11/2021 | 1

TinTheThao.com.vnHãy cùng điểm qua 5 cầu thủ được tác giả Martin Macdonald trang Football Transfer nhận định có khả năng bị Chelsea bán đi vào tháng Giêng năm sau.

1. Andreas Christensen

Hợp đồng giữa Andreas Christensen và Chelsea sẽ hết hiệu lực vào tháng 6/2022. Hiện tại 2 bên vẫn chưa đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng. Trung vệ người Đan Mạch đang là một nhân tố quan trọng nơi hàng thủ nhưng lại nhận mức lương khá khiêm tốn trong hàng ngũ The Blues. Nếu không tìm được tiếng nói chung với BLĐ, nhiều khả năng anh sẽ được bán đi để Chelsea có thể thu lại một khoản phí nếu không muốn mất trắng vào phiên chợ Hè năm sau.

 - Bóng Đá

Christensen đang là một chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ Chelsea.

2. Lewis Baker

Anh không tìm được chỗ đứng ở đội 1 Chelsea và đang thi đấu cho đội trẻ tại Premier League 2. Rất có thể cầu thủ người Anh sẽ được giải phóng vào tháng Giêng tới đây. Anh cần tìm một bến đỗ để cứu rỗi sự nghiệp của mình. Trong quá khứ, Baker từng thi đấu theo dạng cho mượn ở những đội bóng như Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Vitesse, Middlesbrough, Leeds United, Reading, Fortuna Dusseldorf và Trabzonspor.

3. Charly Musonda

Cầu thủ người Bỉ từng là một trong những tài năng đầy hứa hẹn của lò đào tạo Chelsea. Tuy nhiên trải qua nhiều năm tháng, sau thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở Celtic, Betis và Vitesse, Musonda chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của BHL. Anh cũng đã tuyên bố sẽ rời Chelsea vào tháng 6/2022 và trở thành cầu thủ tự do, tìm kiếm một bến đỗ mới.

4. Ross Barkley

 - Bóng Đá

Barkley chưa có chỗ đứng ổn định trong hàng ngũ Chelsea.

Ross Barkley trải qua một mùa giải 2020/21 đầy biến động trong màu áo Aston Villa. Anh được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua khi anh bắt đầu được HLV Thomas Tuchel sử dụng nhiều hơn trong thành phần Chelsea. Tuy nhiên những đóng góp của tiền vệ người Anh vẫn còn khá khiêm tốn. Thế nên cựu sao Everton vẫn có thể được bán đi vào tháng Giêng tới đây.

5. Malang Sarr

Malang Sarr đến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do từ Nice. Dưới triều đại của HLV Frank Lampard, anh không được trọng dụng và phải sang Porto thi đấu theo dạng cho mượn trong mùa giải 2020/21. Đến đầu mùa giải 2021/22, Sarr được HLV Thomas Tuchel giữ lại Stamford Bridge và có trận đá chính đầu tiên trong trận gặp Brentford. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp chỉ được xem là một phương án dự phòng và không có bất kỳ sự đảm bảo nào cho tương lai. Sarr cũng không còn trẻ (22 tuổi) và Chelsea cũng có thể tìm được một chút lợi nhuận nếu bán anh đi vào tháng Giêng tới.

Đăng Huy | 18:02 15/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục