5 cầu thủ Chelsea bừng sáng sau gần 4 tháng Premier League khởi tranh

23:20 Thứ bảy 13/11/2021 | 1

TinTheThao.com.vnChelsea đang bay cao trên BXH Premier League mùa này. Họ chỉ mới thua đúng một trận kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Để có được thành tích này, HLV Thomas Tuchel phải cảm ơn 5 cái tên sau.

1. Reece James

Reece James đang ở trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Anh khởi đầu mùa giải chậm chạp với chấn thương mắt cá. Tuy nhiên, James đã nhanh chóng có lấy lại phong độ. Thật bất ngờ khi chính James mới là người ghi được nhiều bàn thắng cho Chelsea ở sân chơi quốc nội tính đến thời điểm hiện tại, với 4 pha lập công. 

5 cầu thủ Chelsea bừng sáng sau gần 4 tháng Premier League khởi tranh - Bóng Đá

 James đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea ở Premier League.

HLV Thomas Tuchel cho biết ông đã cho cầu thủ này được tự do tham gia tấn công trong thời gian gần đây. Thậm chí, ông còn khuyến khích James có mặt ở trong vòng cấm đối thủ để đón lõng những đường bóng hai. 

2. Edouard Mendy

Thủ thành Edouard Mendy đang có một phong độ chói sáng đến khó tin. Thống kê cho thấy Mendy đã giữ sạch lưới 6 trong 10 trận khai màn Premier League. Xa hơn, anh đã có 22 lần không để bị ghi bàn trong 41 lần ra sân ở sân chơi quốc nội. Người ta còn tính được Mendy là thủ môn có số pha cản phá thành công nhiều nhất xứ sương mù. Thế nên, Tuchel sẽ phải lo sốt vó khi Mendy trở về châu Phi để tham dự CAN Cup vào tháng Giêng.

3. Mateo Kovacic

5 cầu thủ Chelsea bừng sáng sau gần 4 tháng Premier League khởi tranh - Bóng Đá

 Kovacic bừng sáng với 5 đường kiến tạo kể từ đầu mùa ở sân chơi quốc nội.

Không quá hào nhoáng như N'Golo Kante hay Jorginho, nhưng Mateo Kovacic mới là cầu thủ tiền vệ chơi hiệu quả nhất của Chelsea kể từ đầu mùa. Cụ thể, cựu cầu thủ của Real Madrid đã được 5 đường chuyền thành bàn và một pha lập công chỉ trong 9 lần ra sân ở Premier League. Thông số này thậm chí còn tốt hơn cả mùa giải đỉnh cao của Kovacic tại London. Nếu không gặp chấn thương, Kovacic đã có thể đóng góp nhiều hơn cho Chelsea trong thời gian vừa qua. 

4. Antonio Rudiger

Kể từ khi Tuchel cập bến sân Stamford Bridge, Rudiger trở thành nhân vật khó bị thay thế ở hàng phòng ngự Chelsea. Sự bùng nổ của cầu thủ này chính là lí do khiến anh nhất quyết đòi BLĐ The Blues cung cấp cho anh một mức lương thuộc hạng nhất nhì CLB trong thời gian tới. 

Trong bối cảnh thời hạn hợp đồng của Rudiger chỉ còn chưa đầy một năm là đáo hạn, liệu Tuchel có thể thuyết phục được cậu học trò ở lại Chelsea?

5. Trevoh Chalobah

Tuy ít được trọng dụng ở mùa giải này, nhưng Chalobah vẫn biết cách gây ấn tượng với Tuchel mỗi khi anh xỏ giày vào sân. Thật là là dù thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng Chalobah lại rất có duyên ghi bàn. Cụ thể, anh đã bỏ túi 2 pha lập công kể từ đầu mùa, thành tích còn tốt hơn cả những cầu thủ ở tuyến tren như Hakim Ziyech, Timo Werner hay Jorginho. 

Ở tuổi 22, Chalobah vẫn còn một rất nhiều tiềm năng để phát triển và có khả năng anh sẽ là tương lai của Chelsea trong thập kỉ này.

Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

 
Ngọa Long | 22:22 13/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục