5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu ở lứa tuổi U23: Ganh tị với nước Pháp

08:37 Thứ năm 18/10/2018 | 1

TinTheThao.com.vnỞ lứa tuổi U23, họ là những cầu thủ đáng coi nhất ở vị trí chạy cánh. Thật bất ngờ khi 3 trong 5 cái tên này đều mang quốc tịch Pháp.

1. Kylian Mbappe

5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu ở lứa tuổi U23: Ganh tị với nước Pháp - Bóng Đá

 Mbappe là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng những năm tới. 

Không có nhiều bàn cãi khi chân sút của Pháp - Kylian Mbappe đứng đầu danh sách này. Ở tuổi 19, anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai ở World Cup. Thậm chí còn là tiền đạo chủ lực giúp Pháp có được chiếc cúp vàng thế giới sau 20 năm chờ đợi. 

Trở về PSG, Mbappe vẫn đang thi đấu thăng hoa, anh đang chơi ăn ý với Neymar và có được 8 bàn thắng tại Ligue I. Trong tương lai, giới chuyên môn đều nhận định, Mbappe sẽ là cái tên đáng chú ý nhất sau khi Messi - Ronaldo lùi vào dĩ vãng. 

2. Ousmane Dembele

Dembele từng khiến cả châu Âu phát cuồng ngay từ thời còn khoác áo Dortmund. Tốc độ và khả năng rê bóng cực dẻo của cầu thủ này đã khiến Barca bỏ ra một số tiền không nhỏ để chiêu mộ Dembele về sân Nou Camp.

Mặc dù trải qua một năm đầu tương đối khó khăn vì chấn thương, Dembele đã hòa nhập với đội bóng mới và vẫn ở trong kế hoạch của HLV Valverde. 3 bàn thắng trong 7 lần ra quân ở La Liga mùa này là thành tích khá ấn tượng của tiền vệ 21 tuổi. 

3. Kingsley Coman

5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu ở lứa tuổi U23: Ganh tị với nước Pháp - Bóng Đá

 Coman là người đủ khả năng thay thế Ribery tại Hùm xám. 

Sự trổi dậy của Mbappe và Dembele khiến suất đá chính của Coman ở tuyển Pháp bị lung lay dữ dội. Thậm chí, anh không được HLV Didier Deschamps triệu tập để đến Nga thi đấu mùa Hè vừa qua. 

Dẫu vậy, Coman vẫn là một trong những cầu thủ chạy cánh ấn tượng ở lứa tuổi U23. Không ngẫu nhiên khi Arsenal từng chồng lên bàn đàm phán 56 triệu bảng để hỏi mua Coman. 

4. Leon Bailey

Bailey đang dần trở thành một cái tên không thể thay thế ở Bayer Leverkusen. Phong độ ấn tượng của Bailey ở mùa giải trước (ghi được 9 bàn và 6 kiến tạo, giúp anh được Hùm xám để mắt tới. 

Người ta sẽ dễ dàng xem được những "hightlight" của anh chàng 21 tuổi này trên youtube. Đó là những pha bứt tốc cực kì ấn tượng ở hành lang cánh. Tương lai, nếu Bailey cải thiện được khả năng tạt bóng, anh sẽ là tiền vệ cực kì đáng sợ ở châu Âu. 

5. Leroy Sane

Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua cậu học trò cưng của Pep Guardiola. Ở mùa giải này, Sane ra sân hơi hạn chế (295 phút), nhưng cũng kịp đóng góp 1 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Man City. 

Có thể, Pep đang có kế hoạch sử dụng Sane một cách dè chừng sau một mùa giải mà anh phải thi đấu với mật độ dày khủng khiếp. Dẫu sao ở tuổi 22, người ta cũng không thể quá khắt khe với Sane. Thật hiếm có cầu thủ nào ở lứa U23 đủ khả năng ghi 10 bàn và 15 kiến tạo tại Premier League. 

Những pha bóng hay của Mbappe: 

Ngọa Long | 07:30 18/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục