5 cặp bài trùng hàng công hay nhất châu Âu hiện tại

21:00 Thứ sáu 23/09/2022

TinTheThao.com.vnCùng điểm qua 5 cặp bài trùng tấn công đang có phong độ cao nhất tại châu Âu vào lúc này.

 

5. Sheraldo Becker và Jordan (Union Berlin) 

Không phải Bayern Munich hay Dortmund, Union Berlin mới là đội bóng gây bất ngờ nhất tại Bundesliga khi đang tạm nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 17 điểm sau 7 vòng đấu. 

Đóng góp lớn vào thành tích của đại diện Thủ đô nước Đức không ai khác ngoài bộ đôi tấn công, Sheraldo Becker và Jordan, những người đã đóng góp tổng cộng 9 bàn thắng vào lúc này. 

Theo đó, Becker có được 6 pha lập công và 4 đường chuyền thành bàn trong khi Jordan đem về 3 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, những thống kê ấn tượng đối với một đội bóng không được đánh giá cao như Union Berlin. 

5 cặp bài trùng hàng công hay nhất châu Âu hiện tại - Bóng Đá

Lewandowski và Dembele có sự kết hợp ăn ý tại Barca. 

4. Robert Lewandowski và Ousmane Dembele (Barcelona) 

Đứng thứ 4 trong danh sách này chính là cặp đôi tấn công hàng đầu của Barcelona, Robert Lewandowski và Ousmane Dembele, những người đã có tổng cộng 10 pha lập công cho đến lúc này. 

Tính riêng mỗi cầu thủ, Lewandowski đã có 8 lần làm rung lưới đối thủ trong khi Dembele cũng 2 lần điền tên mình lên bảng tỷ số. Phong độ cao của cặp bài trùng này được kỳ vọng sẽ giúp Barcelona có thể chinh phục những danh hiệu ở các đấu trường như La Liga hay Champions League.

3. Terem Moffi và Dango Ouattara (Lorient) 

Tiếp tục là một bất ngờ nữa khi cái tên đứng thứ 3 trong bảng tổng hợp là bộ đôi của Lorient, Terem Moffi và Dango Ouattara. Theo đó, Moffi đã có cho mình 6 bàn thắng trong khi Ouattara đem về 4 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo. 

Phong độ tốt của 2 ngôi sao tấn công này giúp Lorient đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1, vượt lên so với hàng loạt đội bóng được đánh giá cao khác như Lens, Monaco, Lyon hay Rennes. 

5 cặp bài trùng hàng công hay nhất châu Âu hiện tại - Bóng Đá

Haaland và Bernardo đang có phong độ cao. 

2. Erling Haaland và Bernardo Silva (Manchester City) 

Nếu như mùa giải trước, tiền đạo là vấn đề lớn của Manchester City khi họ không có một trung phong đủ sắc sảo để tận dụng các cơ hội thì đến lúc này, Erling Haaland chính là lời giải hoàn hảo nhất cho bài toán mà HLV Pep Guardiola từng đối mặt. 

Kết hợp cùng với Bernardo Silva, bộ đôi của The Citizens đã mang về 13 bàn thắng mùa này, trong đó riêng Haaland có đến 11 pha lập công, một thành tích vô cùng đáng nể. 

1. Kylian Mbappe và Neymar (Paris Saint-Germain)

Cuối cùng, dẫn đầu danh sách không ai khác ngoài bộ đôi của Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe và Neymar. Cụ thể, Neymar đã có 8 lần điền tên mình lên bảng điện tử, trong khi con số này của Mbappe là 7. 

Cộng với sự hỗ trợ của siêu sao Lionel Messi, PSG đang thực sự sở hữu một hàng công đáng sợ bậc nhất châu Âu và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn ở Champions League. 

(Theo Sportskeeda)

Đăng Huy - theo xevathethao.com.vn | 20:30 23/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục