4 thương vụ Marina Granovskaia phải thực hiện trong tháng Giêng

14:39 Thứ sáu 05/11/2021 | 1

TinTheThao.com.vnMọi thứ tại Stamford Bridge đang tươi đẹp. Nhưng cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, giám đốc Marina Granovskaia vẫn còn nhiều việc phải làm.

Giải quyết hợp đồng Rudiger và Christensen

Việc đàm phán hợp đồng của Chelsea với Antonio Rudiger và Andreas Christensen đang bị đình trệ. Đây là điều khiến người hâm mộ The Blues phải lo lắng, bởi 2 hậu vệ này thường xuyên ra sân dưới thời Thomas Tuchel vào năm 2021 và đạt phong độ cao.

3 điều Marina Granovskaia phải làm đầu tiên trong tháng Giêng - Bóng Đá

 Antonio Rudiger đang được nhiều CLB săn đón.

Khi Thiago Silva và Cesar Azpilicueta đều không còn trẻ trung gì, việc Chelsea giữ chân Rudiger và Christensen là rất cần thiết. Granovskaia được cho là đã liên hệ với người đại diện của để tìm ra giải pháp, trước sự săn đón của Bayern Munich hay Real Madrid. Nhưng nếu bà chỉ có thể giữ chân một người thì đó phải là Christensen - một trung vệ trẻ hơn và toàn tâm toàn ý vì CLB.

Chiêu mộ Jules Koundé

Cho đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2021, rõ ràng Chelsea vẫn muốn đưa cầu thủ 22 tuổi được đánh giá cao này về Tây London từ Sevilla. Tuy nhiên, rốt cuộc thì thương vụ này đã đổ vỡ, trong bối cảnh họ không muốn bỏ ra 68,5 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Pháp.

3 điều Marina Granovskaia phải làm đầu tiên trong tháng Giêng - Bóng Đá

 Nếu mất Rudiger, Chelsea sẽ ra sức chiêu mộ Kounde.

Nhưng một khi Chelsea nhận được dấu hiệu cho thấy Rudiger hoặc Christensen không muốn ký hợp đồng mới, việc chủ động tìm đến Jules Koundé có thể là hành động thông minh nhất của họ, để củng cố hàng phòng ngự. The Blues đã theo dõi Kounde một thời gian, và bản thân cầu thủ này cũng muốn đến Stamford Bridge, nên có cảm giác rằng việc họ đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Làm rõ tình huống Gilmour

Đã có một số lo ngại từ HLV Thomas Tuchel về việc Billy Gilmour không có đủ thời gian thi đấu khi được cho mượn tại Norwich City mùa này. Mặc dù Tuchel có mối quan hệ thân thiết với huấn luyện viên Daniel Farke từ thời còn ở Borussia Dortmund, nhưng Gilmour chỉ có số phút thi đấu ít ỏi, còn Norwich đã tụt xuống vị trí cuối bảng mà không có chiến thắng nào trong 10 trận đầu tiên của họ, nổi bật là thất bại thảm hại 0-7 tại Stamford Bridge vào tháng trước.

Với hoàn cảnh hiện tại của Norwich lẫn Gilmour, Chelsea nên xem xét nghiêm túc việc gọi lại tiền vệ người Scotland này vào tháng Giêng nếu tình hình không thay đổi. Sau đó, họ sẽ thoải mái hơn trong việc giữ Gilmour ở lại làm phương án dự phòng, hoặc cho mượn ở một CLB nào đó, cũng tại Premier League.

(Theo Football London)

Antonio Rudiger gọi Romelu Lukaku là quái vật

 
Minh Tuấn | 13:41 05/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục