4 sao World Cup trở thành "hàng hot" trước vòng Tứ kết

10:11 Thứ năm 08/12/2022

TinTheThao.com.vnWorld Cup 2022 sẽ là sân khấu trình diễn của nhiều cầu thủ và tạo bàn đạp để họ chuyển đến những CLB lớn hơn trong tháng Giêng.

 

1. Cody Gakpo

Tiền đạo của tuyển Hà Lan đang trình diễn một phong độ cực kỳ ấn tượng và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu Vua phá lưới, với 3 bàn thắng sau 4 trận đấu. 

5 sao World Cup trở thành

 Gakpo đã bỏ túi 3 bàn kể từ đầu giải.

Điểm mạnh của Gakpo như đã thấy là khả năng hoạt động rộng và bộ kỹ năng dứt điểm đa dạng. Anh có thể ghi bàn bằng đầu, dứt điểm cận chân hay sút xa đều tốt.

Chứng kiến sự xuất sắc của trung phong cao 1m88, PSV đã quyết định tăng phí chuyển nhượng của anh từ 39 triệu bảng (mức của tháng 8) lên 64,5 triệu bảng.

2. Jude Bellingham

Tài năng của Bellingham đã được báo giới nhắc đến nhiều từ một năm trước khi anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ra sân tại EURO 2020. 

Đến World Cup 2022, Bellingham thực sự trở thành chủ lực của đội tuyển Anh. Gần nhất, trong chiến thắng 3-0 vang dội của Tam sư trước Senegal, Bellingham chính là người kiến tạo để Jordan Henderson ghi bàn mở tỷ số. Trước đó, ở trận khai màn, tài năng 19 tuổi này cũng đã có cú đánh đầu đẹp mắt vào lưới Iran.

Lúc này, nhiều ông lớn ở Premier League đang muốn có sự phục vụ của Bellingham và họ sẵn sàng chi ra số tiền 150 triệu euro để đáp ứng yêu cầu từ Dortmund.

3. Mohammed Kudus

5 sao World Cup trở thành

 Kudus đang được nhiều ông lớn liên hệ.

Dù đội tuyển Ghana của Kudus đã dừng chân tại vòng bảng, tuy nhiên, anh vẫn kịp để lại một dấu ấn đậm nét bằng cú đúp vào lưới Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai.

Ngoài ra, tiền vệ của Ajax còn thể hiện mình là một trong những người sở hữu khả năng qua người hiệu quả bậc nhất World Cup. Thống kê cho thấy, Kudus đã thực hiện thành công 10 trong tổng số 15 lần nỗ lực rê bóng. Trong khi đó, Messi có tỷ lệ thành công 50%, với 9/18 lần vượt mặt đối phương. Còn Mbappe chỉ sở hữu tỷ lệ thành công 44,8%, với 13/29 lần vượt mặt đối thủ. 

Hiện tại, Ajax đang định giá Kudus ở mức khoảng 40 triệu bảng. 

4. Josko Gvardiol

Trung vệ Josko Gvardiol là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Croatia ở giải lần này. Đại diện đến từ châu Âu chỉ mới thủng lưới 2 bàn sau 4 trận, có thành tích đó công rất lớn đến từ phong độ chói sáng của Gvardiol. 

Ở trận đấu then chốt với Bỉ, một mình Gvardiol đã có đến 9 lần giải vây cho các đồng đội. Sự xuất hiện của Gvardiol đã phần nào "át vía" Romelu Lukaku và khiến tiền đạo Inter có một đêm thi đấu thảm họa.

Lúc này, nhiều ông lớn đã theo dõi sát sao Gvardiol và sẵn sàng chi tiền tấn để lấy về chữ ký của anh trong tháng Giêng.

Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 09:13 08/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục