4 'món hời' từ các CLB xuống hạng cho tuyến giữa Man Utd

21:14 Thứ ba 30/05/2023

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford có thể cân nhắc củng cố lại hàng tiền vệ bằng những cầu thủ đã xuống hạng cùng CLB chủ quản.

 

James Maddison

Trong số các cầu thủ thuộc biên chế 3 câu lạc bộ đã xuống chơi tại Championship, dễ dàng khẳng định, James Maddison là cái tên nổi bật nhất. Ngôi sao người Anh từ lâu đã được đánh giá như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League, và sẽ là một 'tội ác' thực sự nếu Maddison tiếp tục gắn bó với Bầy cáo trong mùa giải năn sau.

Mùa này, dù Leicester sa sút thảm hại, Maddison vẫn dễ dàng khẳng định được đẳng cấp của bản thân với 10 bàn thắng và 9 pha kiến tạo tại Premier League. Hiển nhiên, nếu được chơi bóng cùng những người đồng đội đẳng cấp hơn tại một câu lạc bộ lớn, sẽ không quá bất ngờ nếu như tiền vệ 26 tuổi sẽ còn thi đấu bùng nổ hơn nữa.

Leicester to sell James Maddison this summer amid Manchester United and Tottenham links - Bóng Đá

 Đẳng cấp của Maddison là không thể phủ nhận. 

Điều đáng nói, hợp đồng giữa Maddison và Leicester chỉ còn lại thời hạn một năm. Với việc Bầy cáo đã xuống hạng, chắc chắn mức phí của Maddison sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số 55 triệu euro mà anh đang được Transfermarkt định giá.

James Ward-Prowse

Cùng với Maddison, Ward-Prowse thực sự là tiền vệ mang đẳng cấp cao nhất trong số các CLB mới xuống hạng. Và trong bối cảnh Man Utd đang cần củng cố lại khu trung tuyến của mình bằng một tiền vệ chất lượng, chắc chắn họ sẽ không thể bỏ qua cơ hội chiêu mộ ngôi sao người Anh trong phiên chợ Hè.

Bên cạnh khả năng đá phạt 'thần sầu' của mình, khả năng quán xuyến tuyến giữa hay tổ chức lối chơi của Ward-Prowse cũng được giới chuyên môn đặc biệt đánh giá cao. Mùa giải năm nay, dù không thi đấu như một tiền vệ tấn công nhưng anh vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo tại Premier League.

Cựu công thần Man Utd hồi đáp thông điệp từ Ward-Prowse - Bóng Đá

 Ward-Prowse là sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ CLB nào ở Premier League. 

Tuy hợp đồng của Ward-Prowse vẫn còn thời hạn đến tận năm 2026, nhưng trong bối cảnh đã xuống hạng thì chắc chắn Southampton sẽ không thể đòi hỏi một mức phí quá cao.

Romeo Lavia

Bên cạnh Ward-Prowse, Lavia là một cầu thủ khác đang khoác áo Southampton đáng để Man Utd cân nhắc. Mà thực tế, Quỷ đỏ cùng với những ông lớn như Liverpool hay Chelsea được cho là đã đưa Lavia vào tầm ngắm sau những màn trình diễn ấn tượng đến từ tiền vệ người Bỉ ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Premier League. 

Được đánh giá như một trong những tiền vệ phòng ngự tiềm năng nhất thuộc lứa cầu thủ U23 ở Ngoại Hạng Anh, Man Utd hoàn toàn có thể nhắm đến Lavia như một phương án thay thế cho Casemiro trong tương lai dài hạn. Ở tuổi 19, chắc chắn anh vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và chuyển đến Old Trafford cũng là một viễn cảnh thực sự lý tưởng đối với Lavia, bởi Ten Hag vốn rất 'mát tay' trong việc phát triển các tài năng trẻ.

Liverpool join the race for Roméo Lavia - Bóng Đá

 Lavia được giới chuyên môn đánh giá cao.

Youri Tielemans

Và cuối cùng là trường hợp của Tielemans, người thậm chí còn không khiến cho Man Utd phải tiêu tốn một đồng chuyển nhượng nào bởi anh sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với Leicester vào tháng 6. Là tiền vệ con thoi hàng đầu Premier League, chắc chắn ngôi sao người Bỉ sẽ trở thành một sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford. 

Huỳnh Phong | 20:44 30/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục