4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup

06:52 Thứ năm 08/12/2022

Bỉ, Hàn Quốc, Mexico và Ghana nói lời chia tay thuyền trưởng sau thành tích không tốt tại Cúp thế giới 2022.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

Gerardo Martino (Mexico): Ở lượt cuối, Mexico đánh bại Saudi Arabia 2-1 để cùng có 4 điểm như Ba Lan. Tuy nhiên, đại diện CONCACAF vẫn bị loại do kém đối thủ châu Âu về hiệu số bàn thắng bại. Ngay sau trận, LĐBĐ Mexico thông báo chia tay ông Martino.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

 HLV Martino phải trả giá sau khi ĐTQG Mexico lần đầu không qua được vòng bảng World Cup sau 44 năm. Trước khi giải đấu tại Qatar khởi tranh, bóng đá Mexico đã có 9 kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng từ 1982 đến 2018. Lần gần nhất "El Tri" bị loại sớm ở World Cup là vào năm 1978.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

 Otto Addo (Ghana): Ông Addo từ chức sau trận thua 0-2 trước Uruguay ở lượt cuối vòng bảng World Cup. Đại diện châu Phi bị loại khi đứng cuối bảng H. Chiến lược gia này sẽ trở lại với công việc của một tuyển trạch viên cho CLB Dortmund. Thậm chí, ông Addo khẳng định sẽ từ chức ngay cả khi Ghana vô địch World Cup 2022.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

 Roberto Martinez (Bỉ): Sau trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước Croatia khiến Bỉ dừng chân ngay từ vòng bảng World Cup, ông Martinez đã từ chức. Tin này được LĐBĐ Bỉ gửi đến người hâm mộ bằng đoạn thông báo vỏn vẹn 24 chữ, thông qua fanpage trên mạng xã hội.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

 Martinez được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của tuyển Bỉ từ năm 2016. Cựu thuyền trưởng Wigan nắm trong tay dàn cầu thủ đẳng cấp hàng đầu như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku... nhưng không thể giành danh hiệu. Thành tích tốt nhất của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV người Tây Ban Nha là vị trí thứ 3 tại World Cup 2018.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

 Paulo Bento (Hàn Quốc): Trận thua 1-4 trước Brazil ở vòng 16 đội khiến Hàn Quốc một lần nữa lỡ hẹn với tấm vé vào vòng tứ kết World Cup. Đã 20 năm trôi qua, đại diện châu Á chưa thể vào top 8 đội mạnh nhất.

4 huấn luyện viên mất việc sau thất bại ở World Cup - Bóng Đá

 Ngay sau thất bại trên sân 974, ông Bento rời ghế HLV trưởng của "Chiến binh Teaguk". Dấu ấn lớn nhất của Hàn Quốc tại World Cup 2022 là màn lội ngược dòng trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng. Ở trận này, ông Bento bị treo quyền chỉ đạo.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 05:55 08/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục