4 câu hỏi lớn Solskjaer buộc phải trả lời nếu muốn vô địch mùa tới

19:04 Thứ tư 28/07/2021

TinTheThao.com.vnMan Utd vẫn như một công trường ngổn ngang, bất chấp họ đã chiêu mộ hai tân binh đắt giá ở mùa Hè này.

Manchester United đang có một mùa Hè chuyển nhượng tương đối thành công khi chiêu mộ được Jadon Sancho và Raphaël Varane. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đảm bảo được một danh hiệu lớn nào sẽ đến với Quỷ đỏ vào năm sau. HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn đó 4 nỗi lo lắng, hay chính xác hơn là 4 câu hỏi phải trả lời từ đây cho đến hết mùa Hè. Nếu tìm ra đáp án chính xác, lúc ấy cơ hội cạnh tranh với Man City, Liverpool hay Chelsea mới thực sự mở ra. 

4 câu hỏi lớn Solskjaer buộc phải trả lời nếu muốn vô địch mùa tới - Bóng Đá

 Pogba không còn hạnh phúc ở Man Utd. 

Câu hỏi lớn nhất cho đến lúc này là tương lai của Paul Pogba. Cầu thủ này đang ngốn một mức lương quá lớn (290 ngàn bảng/tuần) và chỉ còn một năm hợp đồng với Quỷ đỏ. Hoặc Solskjaer phải bán anh ngay lúc này, hoặc sẽ chấp nhận mất trắng vào Hè năm sau (điều Raiola lẫn Man Utd đều không mong muốn). Hiện tại, chỉ có PSG là tiếp cận thực sự với Pogba. Theo Sportsmail tiết lộ, vòng thương thuyết đầu tiên giữa PSG và Raiola đã diễn ra suôn sẻ. Mức phí chuyển nhượng mà PSG chồng lên bàn đàm phán lần đầu tiên là 43 triệu bảng. 

Câu hỏi thứ hai không hề dễ trả lời cho Solskjaer là ông sẽ mua được ai sau khi đã có được một khoản tiền lớn từ việc bán Pogba. Rõ ràng, vẫn còn rất nhiều vị trí mà Man Utd phải bổ sung. Kieran Trippier là cầu thủ họ theo dõi từ đầu tháng 6 và là một chữ kí đáng giá để củng cố khả năng tấn công bên hành lang cánh phải cho Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, Saul Niguez cũng là một giải pháp khả thi để tăng cường thêm chất thép cho khu trung tuyến của Quỷ đỏ. Atletico Madrid đang định giá tiền vệ này ở ngưỡng 45 triệu bảng. 

4 câu hỏi lớn Solskjaer buộc phải trả lời nếu muốn vô địch mùa tới - Bóng Đá

 Saul được nhiều đại gia ở châu Âu theo đuổi mùa Hè này.

Về câu hỏi thứ ba, Solskjaer cần sớm ra quyết định liệu ai là thủ thành bắt chính ở mùa tới cho Man Utd. David De Gea không còn giữ được phong độ tốt trong mùa giải trước. Nhưng để cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB ngồi dự bị cũng là một sự lãng phí. Nếu mạnh dạn hơn, Solskjaer có thể bán De Gea và trao cơ hội thể hiện cho Dean Henderson. 

Cuối cùng, Solskjaer cũng cần đẩy đi những người không còn nằm trong kế hoạch của CLB. Đó có thể là Fred, người không phù hợp với sơ đồ 4-1-2-3 mà Solskjaer thi triển ở mùa tới. Hoặc là Jesse Lingard, người cần thi đấu nhiều hơn khi World Cup 2022 đã ở trước mặt. 

Nói chung, khi đẩy đi được những người thừa, Man Utd mới thực sự xây dựng được một hậu trường vui vẻ và BLĐ không còn lo lắng chuyện lương thưởng ảnh hưởng đến thành tích chung của cả đội. 

Ole nói về tương lai của Pogba:

 
Ngọa Long | 18:34 28/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục