300 triệu USD cho trận quyền anh thế kỷ

09:13 Thứ bảy 03/01/2015

Giới thể thao thế giới đang mong chờ từng ngày sự kiện lớn nhất trong năm 2015 - trận so găng thế kỷ giữa 2 võ sĩ lừng danh nhất hiện nay: Floyd Mayweather và Manny Pacquiao diễn ra vào ngày 2.5, tranh các đai vô địch WBA, WBC, WBO và The Ring.

Trận quyền anh giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather (phải) được xem là sự kiện thể thao đáng chờ đợi nhất năm 2015 - Ảnh: Internet.

Trận đấu này có tổng cộng giá trị ước tính từ 300 triệu USD trở lên, trở thành trận quyền anh đắt giá nhất lịch sử. Đây là cuộc so găng đáng được người hâm mộ chờ đợi bởi sự kịch tính mà hai tay đấm này mang lại sau hàng loạt hứa hẹn thượng đài giữa đôi bên kéo dài từ năm 2008 đến nay. Hơn nữa, cả hai đã tha hồ đả kích lẫn nhau khiến cuộc xung đột giữa hai bên thêm trầm trọng, thậm chí có lúc ai cũng nghĩ trận đấu thế kỷ sẽ không thể diễn ra.

Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ xảy ra vào cuối năm 2014, khi không còn lý do nào từ chối trước sự thách thức nặng ký từ Pacquiao sau trận thắng võ sĩ Chris Algieri để giữ đai vô địch WBO, võ sĩ Mayweather lên tiếng: “Pacquiao không còn ở đẳng cấp của mình nữa, nhưng anh ta cứ đòi thách đấu với tôi. Vậy thì, hãy để trận đấu diễn ra cho thỏa lòng anh ta, cho người hâm mộ, cho công chúng. Mayweather sẽ đấu với Pacquiao vào ngày 2.5”.

Mayweather hiện là võ sĩ bất bại với 47 trận toàn thắng trong sự nghiệp (trong đó có 26 trận thắng knock-out). Còn Pacquiao là nhà vô địch thế giới đầu tiên và duy nhất ở 8 hạng cân khác nhau, hiện có thành tích 57 trận thắng (38 thắng knock-out, 19 thắng điểm), 5 trận thua gồm 3 knock-out và 2 thua điểm, cùng 2 trận hòa. Hai bên hiện cũng dàn xếp xong thỏa thuận chia tiền thưởng với tỷ lệ Mayweather nhận 60%, Pacquiao 40%. Địa điểm trận đấu thì vẫn còn cân nhắc giữa Las Vegas hoặc một nơi khác có sức chứa từ 50.000 chỗ trở lên.

Chính sự nóng bỏng của trận đấu này đã tạo nên cơn sốt khi kênh ESPN cho biết số khán giả đăng ký mua vé xem trực tiếp đã hơn 100.000 người. Còn người xem qua các hệ thống truyền hình trả tiền được dự báo cũng lên đến không dưới 200 triệu người. Tổng giá trị trận đấu hiện ước lượng 300 triệu USD, nhưng kênh ESPN dự đoán con số sẽ còn tăng lên nữa, có thể đạt đến mức 1 tỉ USD. Dĩ nhiên số tiền này cũng đã vượt qua mọi giá trị của các trận đấu quyền anh trước đó.

Trận đấu hiện giữ kỷ lục có số tiền nhiều nhất trong lịch sử quyền anh là giữa Mayweather với Saul Alvarez (150 triệu USD) hồi năm 2013. Kế đến là trận giữa De La Hoya với Mayweather (136 triệu USD) năm 2007. Trước đây, võ sĩ lừng danh Mike Tyson từng có 2 trận thượng đài có giá trị cao là trận gặp võ sĩ Lennox Lewis (112 triệu USD) năm 2002, và trận gặp võ sĩ Evander Holyfield (khoảng 100 triệu USD) hồi năm 1997.

Giang Lao | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục