3 sơ đồ Ralf Rangnick có thể dùng ở Man Utd

12:30 Thứ năm 02/12/2021

TinTheThao.com.vnRalf Rangnick vẫn phải chờ đợi để có lần đầu tiên dẫn dắt Man Utd và ngay từ lúc này, ông đã khiến người ta phải tò mò về chiến thuật sẽ vận hành.

Về cơ bản, Rangnick có ba lựa chọn chiến thuật chính, đó là dùng sơ đồ 4-3-3, hoặc 4-2-3-1 - đội hình mà Ole Gunnar Solskjaer ưa thích - hoặc trở lại với sơ đồ đã trở thành thương hiệu của ông, 4-2-2-2.

Hệ thống 4-3-3 tại Man Utd không quá khó để Rangnick phát triển, nhưng vị HLV người Đức sẽ muốn xác định rõ ràng các vai trò ở từng vị trí. Ông đã hài lòng với sơ đồ này ở Hoffenheim, nơi Rangnick đã giúp CLB thăng hạng Bundesliga. Sơ đồ 4-3-3 vẫn cho phép Cristiano Ronaldo dẫn dắt hàng công và Man Utd cần đảm bảo sức trẻ lẫn tốc độ xung quanh CR7. Điều này thì nhân sự Man Utd hoàn toàn có thể đáp ứng được.

3 sơ đồ Ralf Rangnick có thể dùng ở Man Utd - Bóng Đá

 Rangnick sẽ dùng chiến thuật nào tại Man Utd?

Việc áp dụng phong cách này chắc chắn đòi hỏi bộ ba tiền vệ Quỷ đỏ phải có tính kỷ luật. Đặc biệt, Fred phải xác định mình là một tiền vệ phòng ngự thực thụ, bởi Rangnick thực sự coi 4-3-3 giống 4-1-2-3 hơn. Tiền vệ chơi ở vị trí mỏ neo sẽ là bánh răng kết nối toàn bộ hệ thống lại với nhau. Đó không phải là vai trò mà Fred có vẻ thoải mái kể từ khi anh rời Shakhtar Donetsk để đến Old Trafford vào năm 2018. Mùa giải này, tiền vệ người Brazil chỉ thắng 40% trong các lần tranh chấp tay đôi và đã bị rê bóng qua người gần 30 lần. Nemanja Matic thời đỉnh cao sẽ rất lý tưởng trong vai trò này.

Đội hình 4-2-3-1 có vẻ phù hợp hơn một chút, đặc biệt là với Rangnick nhận thức rõ rằng ông chỉ có sáu tháng để tạo ra ảnh hưởng. Hai tiền vệ tổ chức - có lẽ là Fred và Scott McTominay - sẽ cung cấp thêm sự bảo vệ cho hàng hậu vệ bốn người đã để thủng lưới 22 bàn ở Premier League mùa này. Đội hình này cũng mang lại cho Bruno Fernandes nhiều sự tự do và chơi phù hợp với sức mạnh đội hình hiện tại của Quỷ đỏ.

3 sơ đồ Ralf Rangnick có thể dùng ở Man Utd - Bóng Đá

 Fred thật sự quan trọng với Man Utd.

Việc Man Utd chuyển sang sơ đồ 4-2-2-2 rõ ràng là hấp dẫn nhất. Đó là một hệ thống mà Rangnick đã áp dụng cho 2 đội bóng RB, bao gồm cả ở Leipzig, nơi Jesse Marsch vẫn sử dụng nó để đạt hiệu quả tuyệt vời cho đến nay.

Hệ thống này dựa vào dựa vào 4 tiền vệ đa năng, hoạt động mạnh mẽ phía sau 2 tiền đạo truyền thống. Các tiền vệ box-to-box tràn đầy năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng. Nó hứa hẹn sẽ phù hợp với cả Donny van de Beek và Jadon Sancho. Sancho và Marcus Rashford cũng sẽ không phải chơi bám biên vì ở sơ đồ 4-2-2-2, các cầu thủ tấn công sẽ có xu hướng di chuyển vào trung lộ.

4-2-2-2 sẽ hoàn hảo cho các hậu vệ cánh thiên về tấn công, những người cung cấp chiều rộng trong đội hình, và Rangnick có thể đặt niềm tin vào cả Alex Telles, Luke Shaw hay thậm chí là Diogo Dalot. Shaw chưa đạt sự ổn định trong mùa giải này, nhưng cần nhớ rằng mùa 2020-21, hậu vệ người Anh có đến 5 pha kiến tạo ở Premier League. Cũng chính anh đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh trong trận chung kết EURO 2020 với Ý.

(Theo cbssports)

Ole ví Ronaldo với Michael Jordan:

 
Minh Tuấn | 12:00 02/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục