3 người hùng giúp U16 Indonesia vô địch Đông Nam Á bị chỉ trích

18:39 Thứ ba 11/10/2022

Tại vòng loại U17 châu Á 2023, Indonesia mang tới dàn hảo thủ từng giúp họ vô địch U16 AFF Cup 2022. Nhưng những cầu thủ này gây thất vọng và hứng chịu không ít chỉ trích.

 - Bóng Đá

Sultan Zaky, một trong 3 cầu thủ U17 Indonesia, bị chỉ trích. Ảnh: Detikcom.

Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ trích 3 ngôi sao của U17 Indonesia là Sultan Zaky, Andrika Fathir và Nabil Ashura sau khi đội bóng xứ vạn đảo không vượt qua được vòng loại U17 châu Á 2023. Cả ba cầu thủ nói trên đã góp công lớn giúp U16 Indonesia vô địch giải Đông Nam Á 2022 cách đây 2 tháng nhưng tại giải châu lục, Zaky, Fathir và Ashura đều có màn trình diễn nhạt nhòa.

Ba trụ cột của U17 Indonesia tụt dốc không phanh ở vòng loại U17 châu Á, trong đó có cả chân sút số một ở giải U16 khu vực”, Bola giật tít.

Tờ báo này viết về trung vệ Sultan Zaky, đội trưởng U17 Indonesia: “Sultan Zaky là trụ cột của U16 Indonesia khi đội đoạt chức vô địch Đông Nam Á hồi tháng 8 năm nay. Màn trình diễn xuất sắc của Zaky giúp hàng thủ của U16 Indonesia khó bị xuyên thủng. U16 Indonesia chỉ thủng lưới 2 bàn trong cả giải và có 3 trận sạch lưới trong tổng 5 trận. Tuy nhiên, sự chắc chắn ấy của Zaky đã biến mất tại vòng loại U17 châu Á. Đỉnh điểm là khi cầu thủ này đối mặt đối thủ Malaysia, Zaky đã không thể chỉ huy được hàng phòng ngự của U17 Indonesia, khiến các cầu thủ khác trong đội mất tự tin”.

 - Bóng Đá

Ba người hùng của U16 Indonesia tại giải U16 Đông Nam Á 2022: Sultan Zaky, Andrika Fathir và Nabil Ashura. Ảnh: Bola.

Thủ môn Andrika Fathir của U17 Indonesia bị Bola phê bình: “Giống Zaky, Andrika Fathir cũng đánh mất phong độ tuyệt vời của mình tại vòng loại U17 châu Á. Thủ môn này bộc lộ những dấu hiệu đáng ngại trước U17 UAE. Đến trận gặp Malaysia, Andrika Fathir có những pha ra vào không hợp lý và để đối thủ ghi bàn một cách quá dễ dàng”.

Nabil Ashura, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Indonesia tại U16 AFF Cup, cũng bị tờ Bola chĩa mũi dùi. “Người lĩnh xướng hàng công của U17 Indonesia là Nabil Ashura, chân sút số một của U16 Indonesia tại giải Đông Nam Á với 4 pha lập công. Tuy nhiên sau 4 trận tại vòng loại U17 châu Á, màn trình diễn của Nabil Ashura không mấy khả quan. Cầu thủ này ghi bàn ở các trận thắng trước U17 Guam và U17 UAE. Tuy nhiên đến trận gặp U17 Malaysia, Nabil Ashura lại tịt ngòi. Nabil chơi rất mờ nhạt và còn nhận một thẻ vàng trong 30 phút đầu của trận đấu khi U17 Indonesia nhận 4 bàn thua”, tờ Bola viết.

Bên cạnh đó, HLV Bima Sakti của U17 Indonesia cũng bị chỉ trích rất nhiều sau trận thua trước Malaysia. Tờ Bola cho rằng HLV Bima Sakti quá cố chấp khi giữ nguyên một bộ khung cố định để thi đấu tại vòng loại và ít xoay tua, khiến thể lực các cầu thủ không đảm bảo, đặc biệt ở trận quyết định với U17 Malaysia. Ông Bima Sakti còn triệu tập nhiều cầu thủ thiếu chất lượng tham dự vòng loại U17 châu Á. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, HLV Bima Sakti đã không dám xoay vòng lực lượng.

U16/17 Indonesia là trường hợp đáng tiếc của bóng đá trẻ khu vực. Họ vô địch U16 Đông Nam Á hồi tháng 8 nhưng không qua nổi vòng loại U17 châu Á ít ngày trước. Ở trận quyết định với đại diện Malaysia, U17 Indonesia nhận thất bại 1-5.

Nguyễn Sơn - Zing.vn | 17:30 11/10/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục