3 "ngòi nổ" xuất sắc nhất Châu Âu: Haaland, Bruno Fernandes vắng mặt

19:40 Thứ sáu 04/06/2021

TinTheThao.com.vnNhững ngôi sao đình đám như Bruno Fernandes, Erling Haaland hay Kylian Mbappe đều không góp mặt trong danh sách 3 cầu thủ tấn công xuất sắc nhất Top 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu.

Harry Kane (đóng góp trực tiếp vào 37 bàn thắng)

Có thể nói, HLV Jose Mourinho đã biến Harry Kane thành một "con quái vật" thực thụ trong thời gian dẫn dắt Tottenham Hotspur. Từ một tiền đạo trung tâm truyền thống, chỉ hoạt động ở khu vực trung lộ, gần vòng cấm, bây giờ đây Kane đã trở thành một cầu thủ toàn diện thực sự, di chuyển tự do và sẵn sàng lùi sâu để mở ra không gian hoạt động cho đồng đội.

Vì vậy, khả năng chuyền bóng hay rê dắt của Kane đã được cải thiện rất nhiều, có thể nói tiền đạo này cũng đã đóng vai trò là cầu thủ sáng tạo của Spurs kể từ khi Mourinho đến. Khép lại mùa giải với 23 bàn thắng và 14 pha kiến tạo, Harry Kane là cầu thủ có thông số tấn công xuất sắc thứ ba ở châu Âu mùa bóng vừa qua.

 - Bóng Đá

 Harry Kane ngày càng hoàn thiện. 

Lionel Messi (đóng góp trực tiếp vào 30 bàn thắng)

Sau cuộc đào tẩu bất thành, Lionel Messi buộc phải tiếp tục gắn bó với Barcelona và anh vẫn phải một mình gồng gánh Blaugrana trên vai.

Trong hệ thống chiến thuật của HLV Ronald Koeman, tất cả cầu thủ cần di chuyển nhiều hơn, và Messi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Dù vậy, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tư duy chơi bóng của anh, và thiên tài người Argentina vẫn tiếp tục thể hiện những màn trình diễn xuất sắc.

 - Bóng Đá

 Messi vẫn rất xuất sắc. 

Tuy khởi đầu không thực sự thuận lợi, nhưng Lionel Messi vẫn kịp khép lại mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới La Liga, anh ghi được tổng cộng 30 bàn thắng. Song, do những cầu thủ trên hàng công Barcelona thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, siêu sao người Argentina chỉ có cho mình 9 pha kiến tạo.

Robert Lewandowski (đóng góp trực tiếp vào 48 bàn thắng)

Mùa giải vừa qua, dù vô địch Bundesliga, nhưng Bayern Munich đã không còn "bá đạo" như trước khi đánh mất hai danh hiệu lớn là Champions League và Cúp Quốc gia Đức. Dù vậy, Robert Lewandowski thì vẫn là "cỗ máy săn bàn" đẳng cấp nhất châu Âu.

41 bàn thắng ghi được tại Bundesliga đã giúp ngôi sao người Ba Lan kết thúc mùa giải với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu, đồng thời anh còn phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller tại giải quốc nội. Bên cạnh đó, Lewandowski cũng đóng góp được 7 pha kiến tạo cho Hùm xám.

 - Bóng Đá

 Lewandowski sẵn sàng rời Bundesliga? 

Tuy nhiên, Lewandowski vừa báo một "tin buồn" cho Bayern khi anh không loại trừ khả năng sẽ chuyển sang một giải đấu khác.

Đằng sau kỷ lục của Lewandowski 

 
Huỳnh Phong | 18:41 04/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục