3 cầu thủ HAGL được triệu tập cho vòng loại U19 châu Á

09:59 Thứ tư 09/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiều nay 9/9, U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016. Lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn gọi 28 cầu thủ, trong đó có 3 gương mặt từ HAGL.

Tất cả 23 cầu thủ vừa tham dự giải U19 Đông Nam Á đều được gọi tập trung. Ngoài ra, HLV Hoàng Anh Tuấn bổ sung thêm 5 tân binh, gồm: Nguyễn Bá Dương (Hà Nội T&T), Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T) và Nguyễn Hữu Đan (Long An). Có một trường hợp vắng mặt đáng tiếc là Nguyễn Văn Toản (Viettel) khi cầu thủ này bất ngờ dính chấn thương.

Thanh Hậu là 1 trong 3 cầu thủ HAGL được gọi trong đợt tập trung này. Ảnh: Internet.

Như vậy, trong đợt tập trung lần này, HAGL chỉ đóng góp 3 cái tên, đó là: Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu (khóa 2 học viện JMG) và Trần Thanh Sơn (lớp Năng khiếu). Lò PVF tiếp tục áp đảo về quân số khi có đến 8 cầu thủ được triệu tập.

Băng ghế huấn luyện cũng có sự điều chỉnh khi HLV Đinh Văn Dũng sẽ thay thế HLV Đặng Thanh Phương trong vai trò trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn.

Dự kiến, U19 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sau khi kế hoạch tập huấn ở Nhật Bản không được thực hiện. “Quân xanh” của U19 Việt Nam có thể là U21 Hà Nội T&T, U21 Nam Định và U21 Thanh Hóa.

Ngày 26/9, toàn đội sẽ lên đường sang Myanmar để bước vào vòng loại U19 châu Á. Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là giành ngôi nhất bảng trong bảng đấu gồm các đội Myanmar, Hong Kong, Đông Timor và Brunei để đoạt vé vào vòng chung kết.

Danh sách 28 cầu thủ được gọi tập trung:

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội); Nguyễn Thanh Tuấn (PVF); Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T)

Hậu vệ: Trần Văn Hoà, Mạc Đức Việt Anh (PVF); Đoàn Hải Quân, Nguyễn Hữu Đan (Long An); Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T); Trương Dủ Đạt (Bình Dương); Dương Văn Hào (Viettel)

Tiền vệ: Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam (HAGL); Hồ Minh Dĩ, Lâm Thuận (PVF); Nguyễn Trọng Huy, Trần Duy Khánh (Bình Dương); Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T); Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp); Hồ Tấn Tài (Bình Định)

Tiền đạo: Bùi Tiến Dụng, Phạm Trọng Hoá, Hà Đức Chinh (PVF); Trương Tiến Anh, Hoàng Thế Tài (Viettel); Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng)

Phan Hiệp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục