2 khác biệt lớn, Việt Nam giăng bẫy chờ Thái Lan ở Mỹ Đình

17:36 Thứ tư 11/01/2023

So với thất bại cách đây 1 năm trên đất Singapore, Việt Nam đã đón chào sự trở lại của 2 gương mặt quan trọng cho 2 lượt trận chung kết gặp Thái Lan.

Tờ SiamSport mô tả chiến thắng của Thái Lan trước Malaysia là kết quả trong mơ, đưa đoàn quân HLV Mano Polking vào chơi ở chung kết AFF Cup 2022 và đối đầu với Việt Nam. Rõ ràng, người hâm mộ cả hai quốc gia đang rất háo hức, đặt kỳ vọng nhiều từ màn thư hùng sắp tới. Bởi lẽ, đã 14 năm, Việt Nam mới lại gặp Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của một kỳ AFF.

Năm 2021 là kỷ niệm buồn với Việt Nam. Gặp nhau ở bán kết, các học trò HLV Park Hang-seo bị hủy diệt hoàn toàn bởi cái tên Chanathip Songkrasin. Thế nhưng, năm nay, ngôi sao của Thái Lan đã không tham dự vì bận làm nhiệm vụ ở CLB. Ngược lại, Việt Nam chào đón sự trở lại của những gương mặt vô cùng quan trọng, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu.

2 khác biệt lớn, Việt Nam giăng bẫy chờ Thái Lan ở Mỹ Đình - Bóng Đá

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu rất quan trọng với ĐT Việt Nam. 

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ gây tranh cãi nhiều nhất AFF Cup 2022 tính đến lúc này, không phải vì màn trình diễn trên sân. Thay vào đó, anh luôn bị truyền thông nhắm đến với các pha tranh chấp quyết liệt và đôi khi là trên mức cần thiết. Tuy nhiên, trước một đối thủ “cáo già” như Thái Lan, Việt Nam rất cần có hậu vệ sinh năm 1999.

Ngôi sao gốc Thái Bình có tốc độ, sải chân dài và sức rướn cực kỳ ấn tượng. Điều này có thể đọ lại những tay chạy biên nguy hiểm bên phía Thái Lan như Ekanit Panya hay Bordin Phala. Mặt khác, khán giả cũng đang chờ xem liệu Đoàn Văn Hậu sẽ đối phó ra sao với Theerathon Bunmathan - một “vua tiểu xảo” khác ở Đông Nam Á.

Tháng ngày tập luyện ở Heerenveen đã mang lại cho Đoàn Văn Hậu nhiều bài học quý giá, ngay cả khi anh không được ra sân thường xuyên. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần một hoặc nhiều cầu thủ có bản lĩnh, thi đấu không biết sợ hãi và tinh ranh như Đoàn Văn Hậu. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng tâm lý luôn là điểm yếu của Việt Nam mỗi khi gặp Thái Lan.

Cuối cùng, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ quên Đỗ Hùng Dũng. AFF Cup 2021 chứng kiến tổn thất lớn của Việt Nam khi tiền vệ sinh năm 1993 dính chấn thương nặng. Vì thế, HLV Park Hang-seo buộc phải tin tưởng Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Kết quả cuối cùng đã rõ, tuyến giữa Việt Nam hoàn toàn lép vế trước khả năng kiểm soát của Thái Lan.

2 khác biệt lớn, Việt Nam giăng bẫy chờ Thái Lan ở Mỹ Đình - Bóng Đá

 Đỗ Hùng Dũng hứa hẹn là chìa khóa giúp Việt Nam hạ Thái Lan. 

Tuy nhiên, câu chuyện của năm nay rất khác. Đỗ Hùng Dũng trở lại và ngay lập tức được chọn làm đội trưởng của Việt Nam. Anh được mô tả như động cơ vĩnh cửu nhờ khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, bao quát khắp các điểm nóng trên sân. Phong cách càn quét của Đỗ Hùng Dũng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Quang Hải tung hoành.

Hãy nhớ rằng, phòng ngự chưa phải là điểm mạnh duy nhất của “Dũng chíp”. Ở giải đấu năm nay, anh thường nguy hiểm trong các pha chuyền dài vượt tuyến và được giao nhiệm vụ thực hiện những tình huống cố định. Những pha xử lý của cầu thủ số 8 luôn có quỹ đạo khó lường, đạt độ chuẩn xác và mang tính sát thương cao.

Nếu chỉ nói về vấn đề lực lượng, Việt Nam có phần nhỉnh hơn khi nhiều trụ cột đã trở lại và thi đấu thăng hoa. Trong khi đó, Thái Lan đã mất cả Chanathip Songkrasin lẫn Supachok Sarachat. Và ngay cả khi Teerasil Dangda hay Theerathon Bunmathan cho thấy sự già dơ, Thái Lan vẫn nên thận trọng khi Việt Nam đã giăng sẵn một chiếc bẫy tại Mỹ Đình vào ngày 13/1 tới. 

(Bạn đọc: Giang Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 16:38 11/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục