10 võ sĩ quyền anh hay nhất mọi thời đại

19:23 Thứ ba 02/06/2020

Theo bảng xếp hạng mới nhất của trang BoxRec, danh sách 10 võ sĩ quyền anh giỏi nhất mọi thời đại không có tên của Mike Tyson. Người xếp thứ nhất là Floyd Mayweather.

10-QA-01

Floyd Mayweather kết thúc sự nghiệp quyền anh với kỷ lục 50 trận toàn thắng và vô địch thế giới 5 hạng cân khác nhau. Anh cũng là một trong những võ sĩ quyền anh kiếm được nhiều tiền nhất. Theo Forbes, ngôi sao người Mỹ là vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới từ năm 2012 đến 2015.

10-QA-02

Manny Pacquiao xếp vị trí thứ 2. Huyền thoại người Philippines giữ kỷ lục 8 lần vô địch thế giới ở 7 hạng cân khác nhau. Sau 71 trận thượng đài, Pacquiao giành 62 chiến thắng. Ở tuổi 41, Pacquiao vẫn có kế hoạch trở lại sàn đấu trong thời điểm thích hợp.

10-QA-03

Cái tên tiếp theo là Carlos Monzon. Cố võ sĩ người Argentina là nhà vô địch hạng trung trong 7 năm và thống trị tất cả đối thủ trong giai đoạn 1960-1970. Sau 100 lần thượng đài, Monzon giành 87 chiến thắng và có đến 59 trận thắng knock-out. Ảnh: Ring TV.

10-QA-04

Người xếp thứ 4 là Muhammad Ali. Huyền thoại người Mỹ từng 3 lần vô địch hạng nặng thế giới và một lần đoạt huy chương vàng Olympic. Năm 1999, ông được tạp chí thể thao Sports Illustrated và BBC tôn vinh là "Vận động viên của thế kỷ". Sau 61 lần thượng đài trong sự ngiệp, Ali giành 56 chiến thắng và có 37 trận thắng knock-out.

10-QA-05

Vị trí thứ 5 thuộc về Sugar Ray Robinson. Huyền thoại người Mỹ thi đấu quyền anh chuyên nghiệp từ năm 1940 đến 1965. Những màn trình diễn của ông ở hạng cân bán trung và hạng trung là nguồn cảm hứng tạo ra bảng xếp hạng "pound for pound". Trong 200 trận thượng đài, Robinson giành 172 chiến thắng và có đến 109 trận thắng knock-out. Ảnh: The Birmingham Times.

10-QA-06

Cái tên tiếp theo là Bernard Hopkins. Cựu võ sĩ 55 tuổi thi đấu từ năm 1988 đến 2016. Ông từng nhiều lần vô địch thế giới ở 2 hạng cân, bao gồm danh hiệu hạng trung từ năm 2004 đến 2005 và hạng dưới nặng từ năm 2011 đến 2012. Sau 67 lần thượng đài trong sự nghiệp, Hopkins giành 55 chiến thắng và có 32 trận knock-out. Ảnh: Ring TV.

10-QA-07

Joe Louis giữ vị trí thứ 7. Cố võ sĩ người Mỹ là nhà vô địch thế giới hạng nặng từ năm 1937 đến 1949. Ông giành chiến thắng 25 lần bảo vệ danh hiệu liên tiếp. Sự nghiệp đấm bốc của Louis dừng lại với 69 trận, trong đó có 66 chiến thắng và 52 lần thắng knock-out. Ảnh: The Guardian.

10-QA-08

Người xếp thứ 8 là Archie Moore. Ông là một trong những võ sĩ có sự nghiệp dài nhất lịch sử quyền anh với 28 năm thi đấu chuyên nghiệp. Moore cũng là người thống trị danh hiệu hạng dưới nặng lâu nhất thế giới, kéo dài từ tháng 9/1952 đến tháng 5/1962. Sau khi giải nghệ, ông có thời gian ngắn làm HLV và huấn luyện cho các võ sĩ như Muhammad Ali, George Foreman và James Tillis. Ảnh: Sport Values.

10-QA-09

Vị trí thứ 9 thuộc về Oscar De La Hoya. Cựu võ sĩ 47 tuổi được giới truyền thông đặt biệt danh "Cậu bé vàng" khi tham gia Thế vận hội mùa hè 1992 và giành được huy chương vàng ở hạng nhẹ. Anh từng nhiều lần vô địch thế giới ở 6 hạng cân khác nhau. Sau khi giải nghệ, La Hoya trở thành nhà quảng bá quyền anh và MMA. Ảnh: Sports.ONE.

10-QA-10

Cái tên cuối cùng là Julio Cesar Chavez. Cựu võ sĩ người Mexico từng vô địch thế giới nhiều lần ở 3 hạng cân khác nhau. Ông giữ kỷ lục khi có số lần bảo vệ thành công danh hiệu nhiều nhất thế giới với 27 lần. Sau 115 trận thượng đài, Chavez giành 107 chiến thắng và có đến 86 trận thắng knock-out. Ảnh: Fox News.

Tuệ An - Zing.vn | 14:45 02/06/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục