10 ứng viên cho danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2022

13:40 Chủ nhật 03/04/2022

TinTheThao.com.vnMới đây nhà cái Paddy Power đã ra tỷ lệ cược cho những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2022.

 

Tốc độ kinh hoàng của Kylian Mbappe

10. Karim Benzema - 17/1 (Đặt 1 ăn 17)

Benzema có những màn trình diễn bùng nổ kể từ khi được triệu tập trở lại ĐTQG Pháp. Chân sút sinh năm 1987 được xem là “số 9” xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay, và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Les Bleus bảo vệ thành công chức vô địch.

9. Antoine Griezmann -17/1 (Đặt 1 ăn 17)

Trong đội hình của tuyển Pháp, Griezmann đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Được hỗ trợ tối đa bởi những người đồng đội ở đẳng cấp thế giới, Griezmann có thể phát huy hết khả năng kiến tạo cũng như săn bàn.

 - Bóng Đá

 Griezmann là trụ cột của tuyển Pháp.

8. Memphis Depay – 12/1 (Đặt 1 ăn 12)

Depay chính là nguồn cảm hứng trên hàng công của “cơn lốc màu da cam”, trong giai đoạn mà đội bóng xứ sở hoa Tulip đang từng bước lấy lại vị thế.

7. Lautaro Martinez - 11/1 (Đặt 1 ăn 11)

Martinez là một trong những sát thủ hàng đầu Serie A vài năm trở lại đây. Anh còn được hưởng lợi ở cấp độ ĐTQG khi sát cánh bên chân chuyền đẳng cấp như Lionel Messi.

6. Lionel Messi – 11/1 (Đặt 1 ăn 11)

Cho dù chơi lùi sâu đảm nhận nhiệm vụ điều tiết lối chơi và kiến tạo cơ hội, nhưng không vì thế mà khả năng dứt điểm của El Pulga bị xem thường. Chiếc chân trái lợi hại của anh có thể khiến đối phương ôm hận bất cứ lúc nào.

5. Cristiano Ronaldo – 10/1 (Đặt 1 ăn 10)

CR7 tham dự World Cup 2022 với tư cách là “Vua phá lưới” EURO 2020. Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về đẳng cấp của “cỗ máy săn bàn” này.

4. Neymar – 17/2 (Đặt 2 ăn 17)

“Tiểu Pele” vẫn sẽ là thủ lĩnh hàng công dẫn dắt tuyển Brazil tại kỳ World Cup lần này. Khi ở thể trạng tốt nhất, Neymar có thừa khả năng xuyên phá mọi hàng phòng ngự.

3. Kylian Mbappe – 8/1 (Đặt 1 ăn 8)

 - Bóng Đá

Mbappe là sát thủ cực kỳ đáng sợ. 

So với cách đây 4 năm, Mbappe đã toàn diện hơn, ở khả năng kết hợp tốc độ, kỹ thuật và dứt điểm. Chân sút người Pháp vì vậy chắc chắn là cái tên mà mọi hàng thủ phải e ngại khi đối đầu.

2. Romelu Lukaku – 13/2 (Đặt 2 ăn 13)

Cho dù đang gặp khó khăn tại Chelsea, nhưng Lukaku trong màu áo tuyển Bỉ lại là phiên bản hoàn toàn khác. HLV Roberto Martinez biết cách để phát huy hết khả năng của chân sút 28 tuổi.

1. Harry Kane – 6/1 (Đặt 1 ăn 6)

Rơi vào bảng đấu được đánh giá là khá dễ dàng, đây là cơ hội để Harry Kane tạo ra lợi thế so với các ứng viên còn lại trong cuộc đua “Vua phá lưới”.

Endo | 12:42 03/04/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục