10 thống kê Leicester City 3-1 M.U: Khó tin với Greenwood!

09:50 Thứ hai 22/03/2021

Manchester United vừa có thất bại trước Leicester City ở tứ kết FA Cup. Dưới đây là 10 thống kê đáng chú ý xoay quanh trận đấu.

 - Bóng Đá

 1. Leicester City đã lọt vào bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ mùa giải 1981/82 - họ đã thua 5 trận tứ kết FA Cup liên tiếp trước trận đấu này.

 - Bóng Đá

 2. Manchester United đã để thua trận đấu trên sân khách trước một CLB Anh lần đầu tiên sau 30 trận, với thất bại trước đó là trước Liverpool vào tháng 1 năm 2020.

 - Bóng Đá

 3. Đây là chiến thắng đầu tiên của Leicester City sau 14 lần đối đầu với Manchester United, kể từ sau chiến thắng với tỷ số 5-3 tại Premier League vào tháng 9 năm 2014.

 - Bóng Đá

 3. Kelechi Iheanacho đã ghi 13 bàn sau 18 trận tại FA Cup, nhiều hơn so với bất kỳ cầu thủ nào ở giải đấu kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2016.

 - Bóng Đá

 5. Leicester City đã đánh bại cả Manchester United và Manchester City trong một mùa giải duy nhất lần đầu tiên kể từ mùa 1975/76.

 - Bóng Đá

 6. Kelechi Iheanacho đã ghi 16 bàn sau 22 trận ra sân từ đầu ở các giải đấu cúp quốc nội Anh, trong đó có 11 bàn thắng trong 11 trận gần nhất ở FA Cup.

 - Bóng Đá

 7. Kể từ đầu mùa giải trước, Mason Greenwood đã ghi được 22 bàn thắng trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu hàng đầu châu Âu trong giai đoạn này.

10 thống kê M.U 1-3 Leicester: - Bóng Đá

 8. Kelechi Iheanacho hiện đã có trong tay 15 bàn thắng sau 15 lần ra sân từ đầu trên mọi đấu trường mùa này (11 bàn thắng, 4 kiến tạo), 8 trong số đó đến trong 4 trận đấu gần đây (7 bàn thắng, 1 kiến tạo).

10 thống kê M.U 1-3 Leicester: - Bóng Đá

 9. Mason Greenwood đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 16 trận, kể từ khi sút tung lưới Liverpool vào tháng Giêng - cũng tại FA Cup; Trên thực tế, Greenwood có nhiều bàn thắng hơn trong 4 lần ra sân tại FA Cup (2) so với 23 trận ở Premier League mùa này (1).

 - Bóng Đá

 10. Brendan Rodgers đã có trận đấu thứ 100 của mình với tư cách là huấn luyện viên Leicester City, giành chiến thắng trận đấu thứ 53. Tỷ lệ thắng 53% là thành tích tốt nhất của Rodgers cho bất kỳ đội bóng Anh nào khác.

Cận cảnh một buổi tập của Man United

  
Tiểu Lam | 08:52 22/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục