10 thống kê khó tin sau màn hủy diệt Real Madrid của Man City

06:40 Thứ sáu 19/05/2023 | 1

TinTheThao.com.vnMan City đã có một trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất trong lịch sử của họ để đánh bại Real Madrid qua đó giành vé vào chung kết Champions League.

 

Nhà đương kim vô địch châu Âu đơn giản là không thể đối phó với sự hoàn hảo của Man City. Cường độ và khả năng chuyền bóng của thầy trò HLV Pep Guardiola quá tuyệt vời. Đội chủ nhà hoàn toàn chiếm ưu thế, đặc biệt là trong giai đoạn mở màn và họ rất xứng đáng với chiến thắng 4-0 trước Real Madrid, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

– Chiến thắng này là trận thắng thứ 100 tại Champions League của Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên. Chỉ có Carlo Ancelotti (107) và Sir Alex Ferguson (102) là giành được nhiều trận thắng hơn vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

10 thống kê khó tin sau màn hủy diệt Real Madrid của Man City  - Bóng Đá

 Guardiola đang làm được những điều tuyệt vời cùng Man City.

– Tỷ số 0-4 là trận thua tồi tệ nhất của Real Madrid trong một trận đấu ở Champions League, cùng với trận thua 0-4 trước Liverpool vào tháng 3 năm 2009.

– Jack Grealish thực hiện 3 đường chuyền quyết định trước Real, nhiều hơn so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân và chỉ ít hơn 2 đường chuyền so với cả đội Real Madrid cộng lại. Cầu thủ trị giá 100 triệu bảng đã tạo ra tổng cộng 35 cơ hội trong mùa giải này – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào khác (theo Opta Joe).

– Trong 20 phút đầu tiên, Man City kiểm soát bóng 80% và thực hiện 162 đường chuyền chính xác, so với tổng số 26 đường chuyền của đội khách. Bên cạnh đó, đội bóng của Guardiola có 6 lần rê bóng và 6 cú sút, so với 0 của Real. Rodrygo, Karim Benzema và Vinicius Junior lần lượt chỉ có 2, 4 và 6 lần chạm bóng trong khoảng thời gian đó.

– Vinicius Junior đã thực hiện 2 lần qua người nhưng đều không thành công. Ngôi sao người Brazil chỉ thực hiện 1 cú sút (ngoài khung thành) và không tạo được một cơ hội nào. Anh như bị Kyle Walker bỏ túi.

10 thống kê khó tin sau màn hủy diệt Real Madrid của Man City  - Bóng Đá

 2 nhân tố quan trọng của Man City.

– Rodri đã hoàn thành 100% số lần tắc bóng (3) và qua người (2). Tiền vệ người Tây Ban Nha đã hoàn thành 113 đường chuyền, có 124 lần chạm bóng và giành quyền kiểm soát bóng 11 lần – nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân về cả 3 chỉ số. Anh cũng đã thắng trong 7 pha tranh chấp tay đôi, 2 pha không chiến và không bị rê bóng qua một lần nào.

– Đội chủ nhà cho thấy khả năng săn bàn tuyệt vời khi ghi 4 bàn từ xG là 2,6. Họ phòng ngự cực kỳ chắc chắn, khiến đội bóng của Carlo Ancelotti có xG chỉ là 0.4 (thông qua FBref).

– Man City chỉ cách cú ăn 3 lịch sử 3 trận thắng, điều mà chỉ đại kình địch của họ là Man United đạt được trong lịch sử bóng đá Anh. Họ bước vào giai đoạn nước rút với chuỗi 23 trận bất bại (19 trận thắng, 4 trận hòa), tổng tỷ số là 70-13.

– Đoàn quân của Guardiola đã thắng 21 trận mùa này với cách biệt 3 bàn trở lên – nhiều hơn 7 trận so với bất kỳ đội nào khác trong 5 giải đấu lớn của châu Âu. Họ đã đánh bại Madrid, Arsenal, Bayern, Liverpool, Chelsea và Man United với cách biệt 3 bàn trở lên trong mùa giải 2022-23.

– Trận chung kết Champions League sẽ là lần đầu tiên mà Inter và Man City đụng độ nhau trong một trận đấu chính thức.

Minh Tuấn | 05:50 19/05/2023
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục