10 cây làm bàn trẻ nhất lịch sử EPL giờ ra sao: Huyền thoại Man United, thất bại của Sir Alex

17:47 Thứ sáu 25/03/2022 | 1

TinTheThao.com.vnCùng điểm qua tình hình hiện tại của 10 gương mặt có độ tuổi trẻ nhất khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League.

 

Michael Owen ghi bàn vào lưới Barcelona ở trận El Clasico

10. Mikael Forssell (17 tuổi 342 ngày)

Được Chelsea chiêu mộ mùa hè 1998 và có bàn thắng ra mắt EPL ở trận thắng Nottingham Forest 3-1 đầu năm sau đó ở tuổi 17 và 342 ngày, tuy nhiên, Mikael Forssell đã không thể cạnh tranh một vị trí nơi hàng công với những Chris Sutton, Jimmy Floyd-Hasselbaink hay Eidur Gudjohnsen. 

Anh sau đó lang bạt qua các đội bóng ở Anh và Đức trước khi giải nghệ và hiện đang tham gia công tác huấn luyện tại CLB thuở thơ ấu, HJK Helsinki. 

9. Raheem Sterling (17 tuổi 317 ngày) 

Nổi lên trong màu áo Liverpool và có pha lập công đầu tiên tại EPL khi chỉ vừa mới 17 tuổi 317 ngày ở chiến thắng 1-0 trước Reading vào tháng 10/2012, Raheem Sterling sau đó đã quyết định chia tay The Kop để chuyển sang đầu quân cho Manchester City. 

Hiện tại, anh vẫn đang là nhân tố quan trọng nơi hàng công của HLV Pep Guardiola. 

8. Daniel Jebbison (17 tuổi 309 ngày) 

Ghi bàn thắng đầu tiên tại EPL khi chỉ vừa mới 17 tuổi 309 ngày mùa trước, Daniel Jebbison được chờ đợi sẽ tỏa sáng và trở thành tương lai của CLB Sheffield United. 

10 cây làm bàn trẻ nhất lịch sử EPL giờ ra sao: Huyền thoại Man United, thất bại của Sir Alex - Bóng Đá

Macheda gây thất vọng tại Man United.  

7. Federico Macheda (17 tuổi 226 ngày) 

Có bàn thắng ra mắt Man United trong chiến thắng 2-1 trước Aston Villa tháng 4/2009, tuy nhiên Federico Macheda sau đó đã phát triển không đúng như kỳ vọng và được xem là một bản hợp đồng thất bại của HLV Sir Alex Ferguson. 

Hiện tại, chân sút người Italia đã phiêu bạt sang Hy Lạp để khoác áo CLB Panathinaikos. 

6. Andy Turner (17 tuổi 166 ngày)

Tháng 9/1992, Andy Turner ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League khi chỉ mới 17 tuổi 166 ngày tuy nhiên, chấn thương sau đó đã ngăn cản anh tỏa sáng trong màu áo Tottenham. 

Hiện tại, Turner đang đảm nhận công tác huấn luyện ở CLB bán chuyên tại Xứ Wales, Cefn Druids. 

5. Michael Owen (17 tuổi 144 ngày) 

Quả bóng vàng năm 2001 có pha lập công ra mắt EPL khi chỉ mới 17 tuổi 144 ngày trong chiến thắng của Liverpool trước Wimbledon năm 1996. 

Anh sau đó từng có khoảng thời gian khoác áo Real Madrid cùng Manchester United trước khi giải nghệ và trở thành một bình luận viên trên kênh BT Sport. 

Owen dự đoán kết quả Mu - Liv - Bóng Đá

Michael Owen hiện đang là 1 BLV bóng đá.  

4. Cesc Fabregas (17 tuổi 114 ngày) 

Trẻ hơn Owen 30 ngày khi có bàn thắng đầu tiên tại Premier League, Cesc Fabregas được xem là một trong những tiền vệ tài hoa nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh. 

Sau khi rời Arsenal để thực hiện giấc mơ tìm kiếm danh hiệu, F4 sau đó đã đầu quân cho Barcelona, Chelsea và hiện vẫn đang chơi bóng tại Monaco. 

3. Wayne Rooney (16 tuổi 360 ngày)

Huyền thoại Manchester United ghi bàn đầu tiên ở EPL khi chỉ mới 16 tuổi 360 ngày. Đó là pha dứt điểm đẹp mắt của anh vào lưới thủ thành danh tiếng, David Seaman của Arsenal. Wayne Rooney hiện tại đã giải nghệ và đang là HLV trưởng ở CLB Derby County. 

2. James Milner (16 tuổi 356 ngày) 

"Lão tướng" Liverpool là cầu thủ ghi bàn ra mắt trẻ thứ 2 trong lịch sử EPL khi chỉ mới 16 tuổi 356 ngày ở chiến thắng 2-1 của Leeds trước Southampton cuối năm 2002. Anh hiện tại vẫn đang bền bỉ thi đấu trong màu áo CLB Liverpool. 

1. James Vaughan (16 tuổi 270 ngày) 

Được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo của Everton sau thời Wayne Rooney tuy nhiên, James Vaughan đã không đáp ứng được sự trông đợi. Sau bàn thắng đầu tiên tại Premier League ở tuổi 16 và 270 ngày vào lưới Reading năm 2005, sự nghiệp của Vaughan cũng có dấu hiệu sa sút sau đó. 

Anh vừa giải nghệ mùa trước trong màu áo CLB Tranmere Rovers và hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc thể thao tại đội bóng này. 

(Theo Planet Football) 

Phụng Sồ | 17:17 25/03/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục