Zinedine Zidane khiến Real Madrid tốn tiền đạo như thế nào?

15:41 Thứ năm 01/10/2020

TinTheThao.com.vnNhiều chân sút được đánh giá cao đến chơi cho Zidane và dần trở nên nhạt nhòa.

Trong 5 năm Zinedine Zidane làm HLV trưởng của Real Madrid, ông đã chứng kiến việc nhiều cầu thủ đến rồi đi. Trong tất cả những cái tên mà Zidane mang về sân Bernabeu, gần như không có bất cứ tiền đạo nào đáp ứng được yêu cầu của chiến lược gia này. Nhiều trong số đó đã ra đi, một vài người ở lại và đối diện với tương lai bất ổn. Dưới đây là những tiền đạo chật vật khi đến Real chơi cho Zidane.

Alvaro Morata

Trong mùa giải 2016/2017, mùa duy nhất Morata chơi ở Real dưới trướng Zidane, anh ghi đến 20 bàn thắng sau 43 trận đấu trên mọi đấu trường. Dù số trận thi đấu nhiều nhưng Morata chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. Đặc biệt trong các trận đấu lớn, Zidane thường chỉ thay Morata vào ở thời gian cuối. Dù vô địch La Liga và Champions League mùa giải đó, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn không hài lòng, quyết định rời đi, đến Chelsea.

Morata về Serie A gặp Lukaku, câu hỏi

 Morata vừa về lại Juventus.

Borja Mayoral

Mayoral từng được Zidane tin tưởng ở đội B Real Madrid. Mùa giải 2016/2017, ngôi sao trẻ này được gửi đến Wolfsburg dưới dạng cho mượn. Khi quay lại Real hè 2017, anh mới ngoài 20 và ghi được 7 bàn cho đội nhà mùa giải sau đó. Tuy nhiên vẫn không được ở lại cạnh tranh vị trí, thay vào đó đến chơi cho Levante.

Mùa giải mới đây, Mayoral trở thành cầu thủ chủ chốt của Levante, vừa được Los Blancos đón về, tuy nhiên khả năng cao sẽ lại ra đi.

Mariano Diaz
Mariano từng được kỳ vọng là Cristiano Ronaldo mới của đội bóng áo trắng. Sau mùa giải 2017/2018 rực sáng ở Lyon, tiền đạo này được Real kích hoạt điều khoản mua lại với mức phí 21,5 triệu euro. Nhưng khi về lại Tây Ban Nha, Mariano thường nghỉ thi đấu vì chấn thương và cũng ít được Zidane cho ra sân khi đã hồi phục.

Hồi đầu năm nay, khi được vào sân từ ghế dự bị trong trận El Clasico, chân sút 27 tuổi đã ghi bàn giúp Real đánh bại Barca. Sau trận, Zidane nói: "Mariano là sự lựa chọn thứ ba trên hàng tiền đạo, cậu ấy đã làm rất tốt nhưng sẽ không có gì thay đổi."

Đẩy đi James và Bale, Zidane dọn chỗ cho 2

 Zidane vẫn chưa thể hoàn thiện hàng công cho Real.

Raul de Tomas

De Tomas từng được đánh giá là thần đồng của lò đào tạo Real. Anh không được chơi một trận nào cho đội bóng áo trắng dưới thời Zidane. Sau 2 mùa giải chơi xuất sắc cho Rayo Vallecano dưới dạng cho mượn, Real cũng không đón anh về, thay vào đó bán đứt cho Benfica.

Luka Jovic

Jovic đến sân Bernabeu với mức phí 60 triệu euro, được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề hàng công của Real. Tuy nhiên sau hơn 1 năm ở đây, Jovic ghi được 2 bàn sau 29 lần ra sân. Chân sút này có thể sẽ đến Manchester United, để lại Zidane với hàng công tiếp tục phụ thuộc vào cái tên cũ Karim Benzem.

Zidane và 19 năm với Real Madrid:

 
Thanh Vũ | 14:43 01/10/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục