Zidane sẵn sàng gạt bỏ “siêu sao” của chủ tịch Perez

20:45 Thứ năm 26/03/2020

TinTheThao.com.vnNhững tưởng Santiago Bernabeu sẽ là nơi nâng tầm ngôi sao này lên một đẳng cấp mới, thế nhưng...

James Rodriguez đã quyết định trở lại Real Madrid vào mùa hè 2019. Sau chuyến phiêu lưu đến Bayern Munich để tìm kiếm những cơ hội mà Zinedine Zidane đã không trao cho anh trong 2 mùa giải 2016/17 và 2017/18.

James hầu như không tham gia tất cả các trận đấu trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, Zidane vẫn quyết định giữ anh ở lại Los Blancos. Điều đó khiến người hâm mộ tin tưởng mối quan hệ giữa HLV người Pháp và James đã được cải thiện.

Cầu thủ người Colombia đã sẵn sàng chiếm lại sự tin tưởng của Zizou, nhưng một chấn thương vào cuối tháng 8 buộc James phải ngồi ngoài. Sau khi bình phục, James cũng dần được thi đấu trở lại, nhưng chủ yếu vẫn từ băng ghế dự bị. Để rồi vào giữa tháng 11, một chấn thương đầu gối khác bất ngờ đưa James trở lại vị trí quen thuộc trên khán đài.

La temporada fantasma de James Rodríguez - Bóng Đá

Lẽ ra James Rodriguez không nên trở lại Real Madrid.

Mùa này, James đã thi đấu được 13 trận tương ứng với 650 phút (7 trận tại La Liga, 3 trận ở Cúp Nhà Vua, 2 trận tại Champions League và 1 trận ở Siêu cúp), ghi được 1 bàn và có 2 kiến tạo trên mọi đấu trường. Qua đó, James là người thi đấu ít thứ 4 của Real, khi chỉ có Mariano Diaz (66 phút), Brahim Diaz (170 phút) và Nacho (640 phút) đã chơi ít hơn James mùa này.

Không có gì ngạc nhiên khi James đối diện viễn cảnh phải rời khỏi Los Blancos mùa hè năm nay. Real Madrid hy vọng sẽ thu lại khoảng 45-55 triệu euro từ việc bán ngôi sao người Colombia.

Xem HLV Zinedine Zidane phát biểu:

Minh Trí | 20:07 26/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục