Xác nhận: FIFA và FIGC gỡ bỏ án phạt cho “ông trùm chuyển nhượng”

22:56 Thứ sáu 14/06/2019

TinTheThao.com.vnĐây chắc chắn sẽ là tin vui với nhiều đội bóng trên khắp châu Âu và hứa hẹn sẽ có nhiều “bom tấn” nổ ra trong mùa hè này.

Đầu tháng 5/2019, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã bất ngờ cấm Mino Raiola và anh trai Vincenzo hoạt động bóng đá trong vòng 3 tháng. Vài ngày sau, đến lượt FIFA cũng đưa ra án phạt tương tự nhưng có hiệu lực trên toàn cầu. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do anh em nhà Raiola đã cố tình đẩy cao giá trị của nhiều cầu thủ trong các thương vụ chuyển nhượng vào mùa hè năm ngoái nhằm thu lợi về cho bản thân.

FIFA không cấm Raiola nữa   https://www.independent.ie/sport/soccer/fifa-lift-global-ban-against-agent-mino-raiola-38219693.html - Bóng Đá

 Mino Raiola đã có thể tiếp tục tham gia các hoạt động bóng đá.

Mino Raiola đã cảm thấy rất tức giận và quyết định đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). FIGC sau đó đã quyết định bãi bỏ án phạt dành cho Mino và Vincenzo. Liên đoàn bóng đá thế giới cũng ra lệnh hủy bỏ lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá dành cho anh em nhà Raiola. Quyết định trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thông tin này sẽ khiến nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu cảm thấy rất vui. “Siêu cò” 51 tuổi đang là người đại diện của Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma…Vậy nên, chắc chắn sẽ có nhiều thương vụ “bom tấn” nổ ra trong mùa hè này, điển hình là việc Paul Pogba rời Old Trafford để chuyển đến Juventus hoặc Real Madrid hay Gianluigi Donnarumma cập bến PSG với giá hơn 50 triệu euro.

Faro | 22:10 14/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục