World Cup 2018: Mùa của những trung phong cắm

10:30 Thứ hai 25/06/2018

World Cup 2018 mới chỉ đi qua 2 lượt đấu vòng bảng nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, các tiền đạo cắm đang bùng nổ đến mức kinh ngạc. Đã rất lâu rồi người ta mới chứng kiến các trung phong “dội bom” mạnh mẽ như vậy.

Còn nhớ ở World Cup 2014, vua phá lưới giải đấu là James Rodriguez, một tiền vệ công hay xa hơn là Thomas Muller cũng không phải sở trường đá tiền đạo cắm. Bước vào giải đấu, cũng không nhiều người tin rằng các "số 9 truyền thống" sẽ bùng nổ mạnh mẽ sớm như vậy.

Vậy mà chỉ sau 2 lượt đấu, những cơn mưa bàn thắng, những pha làm bàn siêu đẳng từ các trung phong đã xuất hiện tới tấp khiến người xem phải trầm trồ.

Bắt đầu từ Cristiano Ronaldo, ở Real Madrid, Ronaldo không phải tiền đạo cắm nhưng về Bồ Đào Nha do không có tiền đạo, anh phải bất đắc dĩ vào giữa đá trung phong nhưng không ngờ lại đem về hiệu quả kinh ngạc. Bốn bàn thắng của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha tràn trề cơ hội tiến vào vòng sau.

World Cup 2018: Mùa của những trung phong - Bóng Đá

Ronaldo đang đạt phong độ vô cùng ấn tượng tại World Cup năm nay. 

Hơn cả Ronaldo, Harry Kane đã ghi được tới 5 bàn chỉ sau 2 trận cùng "Tam sư". Dẫu biết rằng Tunisia hay Panama khá yếu, nhưng phải có lời khen ngợi cho Kane khi chân sút của Spurs đã tận dụng tối đa mọi cơ hội để giúp Anh có vé sớm vào vòng Knock-out.

Một trung phong khác cũng gây ấn tượng mạnh là Romelu Lukaku, tiền đạo người Bỉ cũng ghi được tới 4 bàn bằng 2 cú đúp. Với việc có 2 chân chuyền siêu đẳng, Kevin de Bruyne và Eden Hazard, việc tiền đạo đang khoác áo Manchester United ghi bàn “sòn sòn” cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, đến lúc này không ít những trung phong khác đều đã "thông nòng" và góp công lớn vào thành tích của đội tuyển. Có thể kể đến như: Diego Costa (3 bàn), Dzyuba (2 bàn), Musa (2 bàn) hay Falcao (1 bàn)…

World Cup 2018: Mùa của những trung phong - Bóng Đá

Harry Kane đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại World Cup năm nay. 

Có thể nhận thấy, cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới năm nay sẽ là chuyện nội bộ giữa các trung phong, bởi họ đã chiếm ưu thế quá lớn chỉ sau 2 lượt trận của vòng bảng. Đã lâu lắm kể từ thời Ronaldo, Miroslav Klose… thì các trung phong mới lại lên tiếng mạnh mẽ tại World Cup như vậy.

Rất hiếm có tiền đạo cắm nào gây thất vọng và cái tên để lại sự nhạt nhòa lớn nhất chính là Robert Lewandowski. Việc không có các vệ tinh chất lượng đã khiến tiền đạo của Bayern Munich "tịt ngòi" và qua đó cũng khiến Ba Lan bị "ra rìa" chỉ sau 2 lượt đấu.

World Cup vẫn còn rất dài và với sự tranh đua gắt gao như vậy giữa các chân sút, không loại trừ khả năng vua phá lưới giải đấu này sẽ có số bàn thắng rất cao, nhất là khi công nghệ VAR được áp dụng. Hãy chờ đợi xem ai sẽ là trung phong xuất sắc nhất giải đấu này.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 09:06 25/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục