Wilfried Zaha vs Nicolas Pepe: Ai phù hợp hơn với Arsenal?

05:30 Thứ ba 16/07/2019

TinTheThao.com.vnPháo thủ cần ít nhất một ngôi sao tấn công đẳng cấp nhằm gia tăng sức sát thương trước khung thành đối phương. Thế nhưng, giữa 2 mục tiêu hàng đầu, ai lí tưởng hơn cả?

Ngân sách hạn hẹp đang khiến Arsenal gặp vô vàn khó khăn trong việc mua sắm thêm tân binh ở phiên chợ hè 2019. Kể từ sau trận thua trước Chelsea tại chung kết Europa League, áng mây màu xám đã bao phủ đội chủ sân Emirates. Việc không thể góp mặt ở sân chơi Champions League mùa giải 2019/2020 khiến nguồn thu của Arsenal bị tổn thất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, HLV Unai Emery hiểu rằng, ông cùng các cộng sự phải tích cực làm việc, qua đó đem về một số bản hợp đồng chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh lẫn chiều sâu đội hình. Theo nguồn tin uy tín từ tờ L’Equipe, Arsenal đang hướng đến mục tiêu là những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp, có thể đảm nhận 2 nhiệm vụ ghi bàn và kiến tạo. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Nicolas Pepe, Wilfried Zaha lọt vào danh sách các mục tiêu quan tâm sát sao nhất của Pháo thủ.

Wilfried Zaha vs Nicolas Pepe: Ai phù hợp hơn với Arsenal? - Bóng Đá

HLV Emery đang rất đau đầu với bài toán mua sắm tân binh.

1. Nicolas Pepe

Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà phải trải qua quãng đường khá chông gai trước khi bắt đầu gây được dấu ấn với giới chuyên môn. Poitiers FC, câu lạc bộ ở giải đấu hạng 5 nước Pháp trở thành bến đỗ đầu tiên của cầu thủ 24 tuổi. 

Năm 2013, Pepe chuyển sang khoác áo Angers SCO tại Ligue 2 trước khi thi đấu dưới dạng cho mượn tại US Orléans mùa giải 2015/2016. Một năm sau đó, Pepe bùng nổ cùng Angers giúp anh được Lille mua lại với bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro dưới triều đại HLV Marcelo Bielsa.

Wilfried Zaha vs Nicolas Pepe: Ai phù hợp hơn với Arsenal? - Bóng Đá

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sở hữu khả năng tấn công ấn tượng.

Kể từ đó trở đi, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp quần đùi áo số. Anh đóng góp 35 bàn thắng, 15 kiến tạo sau 74 trận đấu; trung bình cứ 123 phút lại nổ súng. Mùa giải vừa qua, Pepe tiếp tục bùng nổ với 22 bàn thắng, 11 pha dọn cỗ cho các đồng đội, qua đó giúp anh lọt vào mắt xanh của hàng loạt đại gia châu Âu.

Pepe là mẫu cầu thủ chạy cánh hiện đại, thuận chân trái nhưng thi đấu ở cánh phải, có khả năng rê dắt bóng ấn tượng (101 pha qua người thành công tại Ligue 1 2017/2018), đồng thời rất mắn bàn thắng. Theo đó, giới chuyên môn từng so sánh anh với cựu danh thủ người Hà Lan, Arjen Robben.

Wilfried Zaha vs Nicolas Pepe: Ai phù hợp hơn với Arsenal? - Bóng Đá

Pepe bùng nổ cùng Lille.

Việc Pepe có gia nhập Arsenal hay không vẫn chưa có đáp án, thế nhưng HLV Lille, Christophe Galtier đã hé lộ phần nào câu trả lời. Chiến lược gia 52 tuổi cho rằng, bước tiếp theo của Pepe là chuyển sang khoác áo 1 đội bóng tham dự Champions League. Do đó, Pháo thủ dường như sẽ thất thế trong việc chiêu mộ ngôi sao 24 tuổi này.

2. Wilfried Zaha

Khác với Pepe, Zaha đạt được bước tiến nhanh chóng kể từ khi ra mắt đội 1 Crystal Palace. Năm 2013, cựu HLV Sir Alex Ferguson thuyết phục ban lãnh đạo Man United đem về sân Old Trafford cầu thủ chạy cánh 26 tuổi này.

Wilfried Zaha vs Nicolas Pepe: Ai phù hợp hơn với Arsenal? - Bóng Đá

Zaha trong màu áo Palace.

Trái ngược với dự đoán ban đầu của nhiều người, việc Sir Alex nghỉ hưu vô hình trung khiến quỹ đạo phát triển nơi Zaha đã đi không đúng hướng. Anh chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân dưới triều đại David Moyes. Sau 12 lần xuất hiện trong màu áo Cardiff City dưới dạng cho mượn, anh quay trở lại Palace năm 2015.

Quyết định gia nhập đội bóng cũ của Zaha được chứng minh là đúng đắn. Ngôi sao sinh năm 1992 từng bước hoàn thiện kĩ năng rê dắt bóng, đạt độ chính xác hơn ở khâu dứt điểm. 

Cựu cầu thủ Man United liên tục tiến về phía trước trong những năm gần đây. Mùa giải 2018/2019 được ghi nhận là năm thi đấu thành công nhất của Zaha khi anh sở hữu 10 bàn thắng, 5 kiến tạo, trực tiếp đem về 6 quả phạt đền cho Palace.

Wilfried Zaha vs Nicolas Pepe: Ai phù hợp hơn với Arsenal? - Bóng Đá

Bộ đôi tiền đạo Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette.

Kết luận

Zaha hứa hẹn trở thành phương án tăng cường, bổ sung sức mạnh đáng kể cho hàng công Arsenal. Phong cách chơi bóng bùng nổ, chứa nhiều yếu tố đột biến từ chân sút 26 tuổi là điều còn thiếu của đội chủ sân Emirates.

Anh sẽ đóng vai trò "chim mồi", thu hút các hậu vệ đối phương, kéo giãn hệ thống phòng thủ, đồng thời tạo ra khoảng trống cần thiết cho những đồng đội xung quanh mình.

Anh Nguyễn | 04:05 16/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục