Werner lực bất tòng tâm, Đức hòa uể oải trên đất khách

05:59 Thứ hai 07/09/2020

Trong ngày chân sút chủ lực không điền tên lên bảng điện tử, Đức trải qua trận hòa thứ 2 liên tiếp.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Ở lượt trận thứ 2 bảng 4 nhóm A UEFA Nations League, Đức hành quân đến St. Jakob Park chạm trán Thụy Sỹ. 

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Được đánh giá cao hơn, đoàn quân do HLV Joachim Low dẫn dắt có được bàn mở tỷ số ở phút 14.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Trong tình huống bị bủa vây trong vòng cấm, Matthias Ginter nhả bóng lại để Ilkay Gundogan từ tuyến 2 băng lên dứt điểm sệt hiểm hóc, đánh bại thủ thành Yann Sommer.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Vươn lên dẫn trước, các vị khách thi đấu chùng xuống. Phút 26, Renato Steffen xâm nhập vòng cấm nguy hiểm, nhưng không thể thắng được Bernd Leno ở pha đối mặt.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 5 phút sau, Sommer từ chối 2 cú sút cận thành liên tiếp của Julian Draxler và Leroy Sane.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Cuối hiệp 1, Đức suýt thủng lưới sau pha dứt điểm dội cột của Haris Seferovic.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Đầu hiệp 2, những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp. Xuất phát từ pha đi bóng bó vào vòng cấm, Breel Embolo kiến tạo để Silvan Widmer bứt tốc sút nối, san bằng cách biệt.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Bị gỡ hòa nhưng Đức vẫn thi đấu bế tắc. Các pha đột phá và dứt điểm đơn lẻ của Timo Werner tỏ ra thiếu chính xác.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Chính Thụy Sỹ mới là đội tạo ra các cơ hội rõ rệt hơn.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Nếu không có sự xuất sắc trong khung gỗ của Leno, chưa chắc Đức có được 1 điểm rời đất khách. 

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Leno có ít nhất 2 lần ngăn cản đồng đội tại Arsenal là Granit Xhaka lập công từ xa, trong đó ấn tượng nhất là pha bay người ở phút 85.

Ảnh Đức hòa Thụy Sỹ - Bóng Đá

 Hòa 1-1, Đức vẫn đi tìm chiến thắng đầu tiên tại UEFA Nations League.

Xem ngày đầu của Sane ở Bayern:

 
Phụng Sồ | 05:29 07/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục