Vương Thị Huyền đoạt 2 HCV ở giải cử tạ châu Á

22:39 Chủ nhật 06/09/2015

Ở ngày thi đấu đầu tiên Giải cử tạ vô địch châu Á, VĐV Vương Thị Huyền đã mang về 2 HCV nội dung cử giật và tổng cử ở hạng cân 48 kg nữ.

Hạng cân này có 10 VĐV tham dự, trong đó có những đô cử mạnh của Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên. Ở nội dung cử giật, Vương Thị Huyền thành công khi nâng mức tạ lần lượt là 81 kg, 83 kg và 86 kg để giành HCV. Huang Yezhen (Trung Quốc) đoạt HCB với thành tích nâng 83 kg.

Vương Thị Huyền giúp cử tạ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch châu Á 2015.

Ở nội dung cử đẩy, VĐV của Việt Nam đạt thành tích 104 kg, sau khi thất bại ở mức tạ 106 kg. Huang Yezhen vượt qua mức 105 kg nhưng không thành công khi nâng lên mức tạ 108 kg. Thành tích cử đẩy của Huyền chỉ đứng thứ 4 nhưng nhờ cử giật quá tốt, cô đạt tổng cử 190 kg để giành HCV. Huang Yuezhen giành HCB (188 kg) và Panida Khamsri (Thái Lan) giành HCĐ (187 kg).

Tại hạng cân 56 kg nam, Trần Lê Quốc Toàn giành 1 HCĐ nội dung cử giật với thành tích 120 kg, HCB cử đẩy (152 kg) và tổng cử (272 kg). Đoạt HCV tổng cử hạng cân này là VĐV Colonia Nestor (Philippines) với thành tích 274 kg. Một VĐV khác của Việt Nam là Nguyễn Trần Anh Tuấn chỉ đứng hạng 4 với tổng cử 261 kg.

Cũng cần nói thêm, hạng cân 56 kg thiếu vắng rất nhiều VĐV xuất sắc, trong đó có Thạch Kim Tuấn của Việt Nam. Anh không tham dự do đang bị chấn thương lưng và muốn tập trung cho giải VĐTG. Bên cạnh đó, ĐKVĐ Olympic và ASIAD Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) cũng không tranh tài.

Giải cử tạ vô địch châu Á 2015 diễn ra từ ngày 6 đến 12/9 tại Phuket, Thái Lan. Ngoài Vương Thị Huyền, Quốc Toàn và Anh Tuấn cử tạ Việt Nam còn 2 VĐV khác tranh tài ở nội dung 53 kg nữ và 62 kg nam.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục