Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ

20:16 Thứ năm 01/11/2018

TinTheThao.com.vn1/4 chặng đường mùa giải 2018/19 đã đi qua, bóng đá châu Âu đang chứng kiến nhiều nhân tố mới xuất hiện.

Bundesliga: Paco Alcacer (Dortmund), Luka Jovic (Frankfurt) - 7 bàn

Trong giai đoạn Lewandowski vẫn chưa là chính mình, danh sách Vua phá lưới tại Bundesliga đang được chiếm giữ bởi 2 cái tên xa lạ.

Paco Alcacer, tân bình 'chân ướt chân ráo' đến nước Đức mùa đầu tiên đã có được 7 bàn cho Dortmund chỉ sau 4 lần ra sân và vỏn vẹn 126 phút thi đấu ở Bundesliga. Trung bình, cứ 18 phút anh lại ghi được 1 bàn, hiệu suất quá khủng khiếp. Alcacer cũng đã có cho mình 1 cú hattrick trong trận đấu với Augsburg.

Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ - Bóng Đá

 Cứ mỗi 18 phút, Alcacer lại ghi bàn ở Bundesliga.

Có cùng 7 bàn với Alcacer là Luka Jovic, một chân sút chỉ mới 20 tuổi. Tiền đạo Serbia đang được Frankfurt mượn từ Benfica. Anh chỉ là phương án dự bị những vòng đầu tiên cho đến khi nổ súng trước Hannover. Jovic sau đó được đá chính và anh khiến tất cả ngỡ ngàng với 'bàn tay nhỏ' gửi tặng Dusseldorf ở vòng 8.

Ligue 1: Kylian Mbappe (PSG) - 10 bàn

Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ - Bóng Đá

 

Tiếp tục phong độ ấn tượng tại World Cup, Mbappe đang hủy diệt hoàn toàn hàng phòng ngự của các đội bóng tại Ligue 1. Thi đấu 7 trận thì có đến 6 trận Mbappe nổ súng trong đó có cú hattrick vào lưới Lyon. Nếu không bị treo giò 3 trận, thành tích của Mbappe chắc chắn còn cao hơn.

La Liga: Iago Aspas (Celta Vigo), Christian Stuani (Girona) - 8 bàn

Trong mùa giải thứ 2 khoác áo Girona, Stuani tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ. Anh chính là người khởi đầu cho chuỗi 4 trận không thắng của Barca tại La Liga với cú đúp trên sân Camp Nou. Những bàn thắng của Stuani đã mang về 8/13 điểm cho Girona.

Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ - Bóng Đá

 Stuani lập cú đúp trong cuộc chiến với Barca.

'Đồng hành' cùng Stuani hiện tại là Iago Aspas. Dù vậy, tiền đạo của Celta Vigo chỉ mới vươn lên sau vòng 10 với cú hattrick vào lưới Eibar.

Sự xuất sắc của Stuani và Aspas khiến các ngôi sao như Messi, Suarez, Silva ngậm ngùi đứng sau với 1 bàn kém hơn.

Serie A: Krzysztof Piatek (Genoa) - 9 bàn

Tiền đạo 23 tuổi người Ba Lan thật sự là hiện tưởng của bóng đá châu Âu trong giai đoạn đầu mùa giải 2018/19. Khoác áo đội bóng nhỏ Genoa nhưng Piatek đã duy trì phong độ ghi bàn đều đặn một cách đáng sợ. Cả 7 vòng đầu tiên anh đều nổ súng ghi được 9 bàn, và mang về những điểm số quý giá cho Genoa.

Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ - Bóng Đá

 Một pha ăn mừng bàn thắng của Piatek.

Phong độ của Piatek có phần chững lại khi tịt ngòi 3 vòng gần đây trước những đối thủ sừng sỏ như Juventus, AC Milan.

Premier League: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Eden Hazard (Chelsea) - 7 bàn

Eden Hazard chính là sự khác biệt nổi bật giúp Chelsea vẫn đang bất bại tại Premier League và cạnh tranh ngôi đầu cùng Liverpool, Man City. Ra sân 9 trận, Hazard đã có cho mình 7 bàn thắng cùng 3 kiến tạo, liên tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ - Bóng Đá

 

Tuy nhiên, ngôi sao Chelsea đã chính thức bị bắt kịp sau vòng 10 bởi sự vươn lên mạnh mẽ của Aubameyang. Tịt ngòi 3 trận đầu tiên, ít ai ngờ tiền đạo Gabon lại đang ngự trị trên đỉnh. Aubameyang chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể đoạt 'Chiếc giày vàng' Premier League mùa này.

Thành Đạt | 19:30 01/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục