Vũ Văn Thanh nôn nóng trở lại ĐTQG: Đừng "dục tốc" để rồi "bất đạt"!

14:07 Thứ bảy 04/05/2019 | 1

TinTheThao.com.vnVũ Văn Thanh đã hồi phục, tái xuất V-League và hướng đến trở lại ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, muốn đạt được mong muốn đó, anh rất cần thời gian và sự cân nhắc.

Vũ Văn Thanh - cái tên gắn liền với thành công của U23 Việt Nam tại hành trình VCK U23 châu Á 2018. Hình ảnh hậu vệ HAGL khoanh tay ăn mừng sau khi thực hiện quả luân lưu quyết định mang về tấm vé dự trận chung kết cho đội nhà trước U23 Qatar vẫn còn in sâu trong tâm khảm NHM nước nhà. Và chính anh cũng là cái tên sáng giá của bóng đá Việt Nam ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Vũ Văn Thanh nôn nóng trở lại ĐTQG: Đừng quên câu

 Hình tượng ăn mừng của Văn Thanh luôn nằm trong tâm khảm NHM Việt Nam.

Ngôi vị Á quân U23 châu Á cũng chính là móc son duy nhất của anh trong hơn 1 năm qua khi chấn thương dài hạn đeo đuổi Văn Thanh và khiến anh phải lỗi hẹn với hành trình AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Trong thời gian ấy, cầu thủ gốc Hải Dương phải sang Hàn Quốc để điều trị.

Và thời khắc anh mong chờ cũng đã đến tại vòng 7 V-League 2019 vừa qua, khi số 17 của HAGL được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân ở những giây cuối cùng trong trận hoà với CLB Thanh Hoá trên sân nhà Pleiku. Dù chỉ "chạy chỗ" vỏn vẹn 30 giây và không 1 lần chạm bóng nào nhưng sự xuất hiện của Văn Thanh cũng đủ làm NHM an lòng và bản thân anh cũng đã sẵn sàng cho một màn tái xuất.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, anh chia sẻ: "30 giây. Chưa kịp chạm bóng. Nhưng Thanh sẽ thật sự trở lại, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn!" Đây cũng được xem là thông điệp chàng hậu vệ 23 tuổi này nhắn gửi đến thầy Park. Bởi lẽ, trước đó, anh cũng đã thể hiện khao khát trở lại ĐT Việt Nam: "Thực sự tôi rất háo hức cùng các đồng đội HAGL kề vai chiến đấu, vượt khó tại V-League. Do mới trở lại nên tôi không cần phải vội vã. Tôi đặt mục tiêu sẽ quay lại đội tuyển Việt Nam. Hy vọng sẽ được thầy Park trao cơ hội lên tuyển dự King's Cup Thái Lan và vòng loại World Cup 2022."

Vũ Văn Thanh nôn nóng trở lại ĐTQG: Đừng quên câu

 Văn Thanh đã tái xuất ở V-League 2019.

Khát vọng của cầu thủ sinh năm 1996 là không có gì quá khó hiểu khi anh là một cái tên tài năng ở vị trí hậu vệ phải. Trước khi dính chấn thương, anh luôn được HLV Park Hang-seo trao cơ hội đá chính và chỉ sử dụng Trọng Hoàng ở AFF Cup và Asian Cup. Tuy nhiên, xin đừng quên những bài học kinh nghiệm từ những trường hợp vừa khỏi chấn thương, nôn nóng lên tuyển, vết đau trở nặng và đi theo chiều hướng xấu đi.

Còn nhớ, đầu tháng 11/2016 khi AFF Cup cận kề, Nguyễn Tuấn Anh đã tái phát chấn thương đầu gối và phải lỗi hẹn với giải đấu nay đó dù trước đó anh đã được cảnh báo. Trước đó, tiền vệ gốc Thái Bình đã dính chấn thương đầu gối khi tập luyện ở CLB Yokohama trước thời điểm về nước tập trung cùng đội tuyển. Nhưng anh vẫn cố gắng và khiến vết đau càng nghiêm trọng đến mức đỉnh điểm vào ngày 13/11.

Vũ Văn Thanh nôn nóng trở lại ĐTQG: Đừng quên câu

 Tuấn Anh tái phát chấn thương và lỗi hẹn với AFF Cup 2016.

Nhìn vào tấm gương của chính bạn đồng đội của mình ở HAGL, có lẽ Vũ Văn Thanh cũng nên có sự cân nhắc để dung hoà giữa khao khát cống hiến cho ĐTQG và tiến trình hồi phục hẳn chấn thương của mình. "Dục tốc, bất đạt", bất cứ điều gì cũng cần quá trình kiên trì và sự chín muồi của nó mới mang lại hiệu quả mỹ mãn.

Đăng Huy | 13:56 04/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục