“Vũ khí bí mật” của U23 Việt Nam… "hết thiêng"

00:00 Thứ hai 30/11/-0001 | 1

TinTheThao.com.vnBóng bổng là miếng đánh rất đáng gờm mà thầy trò HLV Park Hang-seo áp dụng tại SEA Games 30 vừa qua. Tuy nhiên, giải U23 châu Á lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tại Philippines vừa qua, U23 Việt Nam sở hữu chiều cao có thể nói là vượt trội so với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Nhờ lợi thế thể hình, “phù thủy” Park Hang-seo dễ dàng sử dụng vũ khí sát thương tầm cao “đánh sập” hàng thủ đối phương. Con số 9 bàn thắng thực hiện từ những tình huống không chiến đã nói lên tất cả về sự lợi hại của thầy trò tướng Park. Trong số 9 pha lập công này, Hà Đức Chinh đóng góp 5 bàn, Văn Hậu 2 bàn, Tiến Linh và Thành Chung cùng có 1 bàn thắng.

Những tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục dùng “vũ khí bí mật” này để “kết liễu” đối thủ tại giải U23 châu Á 2020. Thế nhưng đấu trường châu Á không phải là Đông Nam Á. Và đối thủ của binh đoàn Rồng Vàng toàn là những cái tên cự phách, xuất sắc nhất châu lục. Vì vậy, nếu xét về chiều cao, U23 Việt Nam chỉ là 1 trong số những “em út” của giải.

 - Bóng Đá

Chuyên gia không chiến Hà Đức Chinh.

Cụ thể thống kê chỉ ra rằng “phù thủy” Park Hang-seo nắm trong tay 10 cầu thủ có chiều cao từ 1m80 trở lên gồm: Nguyễn Văn Toản, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh… Dù vậy xét về chiều cao trung bình toàn đội, U23 Việt Nam chỉ đạt mức 176,8 cm. Tại bảng D, Rồng Vàng xếp trên U23 UAE và Triều Tiên nhưng đứng sau đối thủ Jordan cao trung bình 1m77.

Trong số những cái tên tham dự vòng chung kết U23 châu Á thì U23 Việt Nam xếp hạng 13/16 đội. Thậm chí, chúng ta còn xếp sau U23 Thái Lan có chiều cao trung bình 177,3 cm. Không có gì ngạc nhiên khi Top 5 đội sở hữu thể hình “khủng” tại giải đấu năm nay đều là những “ông kẹ” châu Á gồm Iran (182,1cm), Hàn Quốc (181,2cm), Australia (180,7cm), Nhật Bản (178,9cm)…

 - Bóng Đá

 Thành Chung, 1 trong những "cây sào" của U23 Việt Nam. Ảnh Hiển Vinh.

Như vậy có thể nói bóng bổng sẽ không còn là miếng đánh lợi hại, đòn “sát thủ” của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020, bởi Rồng Vàng đã đánh mất lợi thế về thể hình. Ngược lại chúng ta còn có phần bất lợi khi chạm trán với Iran, Hàn Quốc… Mặc dù vậy, với bộ khung 10 tuyển thủ cao hơn 1m80, Việt Nam không hoàn toàn lép vế trong các tình huống phòng ngự chống bóng bổng.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo phát biểu U23 Việt Nam sẽ đa dạng hóa cả về chiến thuật lẫn các miếng tấn công tùy từng tình huống cụ thể trong trận đấu. Nhiều khả năng, tướng Park khi đụng độ các đội Tây Á sẽ tận dụng triệt để chất kỹ thuật, những pha bóng lắt léo, tình huống đá phạt “thần sầu” của Quang Hải, Hoàng Đức, Trọng Hùng... để tạo sự khác biệt.

Tiểu Phương | 23:24 04/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục