VPF xử nặng tay cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng

22:20 Thứ tư 22/02/2012

Tại vòng 6 giải hạng Nhất, cầu thủ Lê Thái Quang (đội trẻ SHB.Đà Nẵng) tung ra pha kungfu thô bạo, khiến một cầu thủ đội Hùng Vương An Giang gãy chân. VPF quyết định treo giò cầu thủ trẻ SHB.ĐN 4 trận để làm gương cho các cầu thủ trẻ khác.

Các pha vào bóng ác ý với đối thủ xuất hiện liên tục trên sân cỏ Việt

Trong trận đấu trên sân nhà Chi Lăng, đội trẻ SHB.ĐN đã để thua 1-2 trước Hùng Vương An Giang. Dường như ức chế trước việc đội nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, cầu thủ trẻ Lê Thái Quang có một pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với cầu thủ Huỳnh Tấn Hùng (số 16) bên phía đội khách ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu.

Ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã truất quyền thi đấu của Thái Quang. Tuy nhiên cú vào bóng ác ý của cầu thủ trẻ SHB.ĐN khiến cầu thủ Tấn Hùng bị gãy chân. Bản thân BHL lẫn các cầu thủ HV An Giang thất vọng và bức xúc trước hành vi thiếu fair-play và mang tính triệt hạ của cầu thủ Thái Quang.

Đồng quan điểm với VPF, Ban kỷ luật VFF đã ngay lập tức đọc báo cáo và xem lại băng ghi hình trận đấu này. Trưởng ban kỷ kỷ luật Nguyễn Hải Hường thừa nhận pha vào bóng quá cầu thủ Thái Quang gây nguy hiểm tới cầu thủ đối phương. Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò 4 trận và phạt 10 triệu đồng với cầu thủ trẻ SHB.ĐN. Ngoài ra, cầu thủ Thái Quang còn phải chịu trách nhiệm về tiền viện phí, điều trị của cầu thủ Tấn Hùng.

Đây là lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp, tình huống vào bóng như kungfu khiến cầu thủ đối phương gãy chân xảy ra. Còn nhớ mùa giải trước, hậu vệ Thanh Hùng (K.Khánh Hòa) đốn gãy chân cầu thủ Tạ Thái Học (HAGL), khiến cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi mất gần 1 năm mới trở lại thi đấu.

Riêng án phạt nặng mà ban kỷ luật, VPF đưa ra cũng là đòn cảnh cáo nghiêm khắc, để các pha vào bóng ác ý như trên không tái diễn trên sân cỏ Việt Nam trong thời gian tới.
Phan Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục