Vòng loại World Cup 2022: Thời khắc lịch sử để thầy trò HLV Park Hang-seo “hóa rồng”

22:21 Chủ nhật 14/07/2019

TinTheThao.com.vnChưa bao giờ bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội ghi tên lịch sử tại đấu trường World Cup như dưới triều đại HLV Park Hang-seo.

Bóng đá Việt Nam bắt đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ vòng loại World Cup 1994. Qua 7 lần góp mặt, Rồng vàng bị loại cả 7, chưa lần nào giành quyền vào vòng đấu cuối cùng tranh suất dự vòng chung kết World Cup. Tổng cộng đội tuyển Việt Nam thi đấu 38 trận vòng loại World Cup với thành tích thắng 10, hòa 3 và thua đến 25 trận; ghi 42 bàn và để lọt lưới 76 lần. Công tâm mà đánh giá việc không đạt thành tích tốt ở khu vực Đông Nam Á và châu Á khiến đội tuyển Việt Nam luôn rơi vào bảng đấu “khá xương” chạm trán với những đối thủ vượt xa về đẳng cấp.

 - Bóng Đá

Thủ môn Filip Nguyễn sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022?

Tuy nhiên, lần này nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội ghi tên vào lịch sử. Có nhiều cơ sở để đưa ra nhận định về triển vọng thành công của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đầu tiên, nhờ vào hàng loạt kỳ tích cùng tại AFF Cup, Asian Cup... đội bóng của ông Park lần đầu tiên được chọn vào nhóm hạt giống số 2, qua đó có rất nhiều ưu thế trước cuộc bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 17/7 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Nếu thần may mắn mỉm cười, Rồng vàng có thể rơi vào bảng đấu cùng Trung Quốc (xếp chót nhóm hạt giống số 1) cùng các đối thủ yếu Trung Hoa Đài Bắc, Maldives, Đảo Guam. Thậm chí trong trường hợp gặp đối thủ quá mạnh ở nhóm hạt giống số 1 như Iran, Nhật Bản hay Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành 1 trong 4 suất đi tiếp dành cho đội xếp nhì bảng đạt thành tích tốt nhất.

Ngoài ra, có thể nói dưới quyền của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam liên tục thi đấu giao hữu, tập huấn và có quá trình chuẩn bị chu đáo, khoa học. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Park kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Chẳng những sở hữu lứa cầu thủ đầy tài năng của bóng đá nước nhà như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm... ông Park còn nhiều khả năng sẽ được tăng cường cầu thủ nhập tịch như thủ môn Filip Nguyễn từ Slovan Liberec (Séc).

So với các thế hệ trước, cầu thủ Việt Nam hiện tại rất tự tin vào khả năng chuyên môn của bản thân và không hề ngán ngại bất kỳ đối thủ mạnh nào. Đây là tiền đề thuận lợi để hướng tới thành công tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới.

 - Bóng Đá

 Thầy Park sẽ trổ tài "phù thủy" giúp đội tuyển Việt Nam hóa rồng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á?

Cuối cùng, bóng đá Việt Nam có cơ duyên gắn bó cùng “phù thủy” Park Hang-seo. Đội tuyển quốc gia đã hoàn toàn thay đổi và “lột xác” bước vào hàng ngũ “bát cường” châu Á tại Asian Cup 2019. Thầy Park với cách dùng người khác biệt và rất “dị” góp phần đưa Việt Nam lên đỉnh khu vực Đông Nam Á. Đó là chưa kể khả năng đọc trận đấu nhạy bén và có những điều chỉnh chiến thuật lợi hại của ông Park nhiều lần khiến các đối thủ phải “ôm hận”. Điều ấn tượng nhất, đó là vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, một bậc thầy về tâm lý, luôn biết cách phục hồi phong độ các học trò cưng và “kích” cầu thủ thi đấu với hơn 100% đẳng cấp.

Các nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 khu vực châu Á

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc.

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan.

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Trung Hoa Đài Bắc.

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam và Srilanka.

Gia Minh | 21:35 14/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục